Xin không được, gã nghiện giở trò tẩu tán ma túy

ANTĐ - Bị lực lượng cảnh sát kiểm tra, đối tượng tàng trữ ma túy nại lý do xin xỏ, khi không được đã nhanh chóng tẩu tán túi ma túy rồi cãi bay cãi biến.

Khoảng 20h30 đêm 21-12, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã, tổ công tác Y10/141 do Trung tá Phạm Văn Tuyến – Đội phó Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) làm tổ trưởng đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Wave, BKS: 29B1 – 052.15 không đội mũ bảo hiểm, có biểu nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi bị kiểm tra, Quân liên tục xin miễn xử lý

Ban đầu, người đàn ông này nại lý do đang đi đón cháu gái, xin được bỏ qua vi phạm. Khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu xuất trình giấy tờ, kiểm tra phương tiện thì người này đã vùng vằng, ngăn cản lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc tổ công tác đang tiến hành kiểm tra thì đối tượng bí mật rút túi ni-lon trong túi quần ném xuống đất rồi lấy chân dẫm lên.

Xin không được, gã nghiện giở trò tẩu tán ma túy ảnh 2

Đối tượng lén lút ném túi ni-lon chứa 15 tép heroin xuống đường

Tuy nhiên toàn bộ hành vi phi tang vật chứng của đối tượng đã không qua mắt được lực lượng làm nhiệm vụ. Cuối cùng đối tượng đã phải thừa nhận đang tang trữ trái phép 15 tép ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác Y10/141 đã bàn giao vụ việc cho CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình điều tra, xử lý.

Khi đối tượng chống đối, tổ công tác nhanh chóng khống chế, bàn giao cho CAP Ngọc Khánh

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Trần Lê Quân (SN 1968, HKTT ở Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Số ma túy bị lực lượng cảnh sát phát hiện, thu giữ được Quân mua về để sử dụng.

Hiện CAP Ngọc Khánh đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.