Đối tượng Lào
Lúc bị bắt Lào đang gọi điện thoại, khi phát hiện có người đến gần, y tháo chạy nhưng đã bị tổ trinh sát bao vây bắt giữ. Bước đầu, Lào đã khai nhận hành vi phạm tội và quá trình lẩn trốn. Do vợ chồng mâu thuẫn, vợ bỏ nhà đi, nên lúc 20 giờ ngày 24-6, Lào đến nhà cha vợ (ở thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) dùng dao đâm chết em vợ là chị Nguyễn Thị Ánh Lan (25 tuổi) đang rửa chén (bát) tại thềm giếng sau vườn, vì cho rằng Lan không chỉ nơi ở của vợ cho Lào.
Thực tế, vợ của Lào là chị Nguyễn Thị Tuyết đã trốn vào TP Hồ Chí Minh từ tháng 8-2012 để làm ăn, sinh sống vì Lào thường xuyên đánh đập vợ, dù hai vợ chồng đã có 1 con gái 3 tuổi.
Sau khi gây án, Lào chạy lên QL1A đón xe vào TP.HCM, rồi tiếp tục đi Kiên Giang và vừa đến nơi đã lên tàu ra khơi đánh cá, nên tổ công tác phải phục chờ trên bờ gần 2 tháng.
Sau một thời gian lênh đênh trên biển, Lào nghĩ rằng Công an Bình Định không biết nơi y lẩn trốn nên ngày 14-9 đã vào bờ, và đã bị bắt.