Vận chuyển 40 bánh heroin, bị “xe ôm” phát giác

ANTĐ -  Cơ quan tố tụng Trung ương vừa phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 2 bị can: Vi Văn Thiều, 47 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn) và Vi Thị Hương, 32 tuổi, trú tại xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là 2 đối tượng trong đường dây xuyên quốc gia, buôn bán trái phép chất ma túy cực lớn do những đối tượng mang quốc tịch Lào cầm đầu.

Vận chuyển 40 bánh heroin, bị “xe ôm” phát giác ảnh 1
Lô Quang Thủy thời điểm bị lực lượng Công an bắt giữ

Theo CQĐT, ngày 13-6-2013, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, phát hiện một xe ôtô bán tải mang biển kiểm soát Lào có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong xe có 40 bánh heroin, 350 viên ma túy tổng hợp và 68.000USD. CQĐT sau đó đã làm rõ và bắt đối tượng đầu vụ trên xe, là Khăm Phoong Gia, trú tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Một đối tượng có vai trò đắc lực trong đường dây này, cũng có mặt trên xe ô tô nhưng đã tìm cách bỏ trốn, là Hạ Bá Dềnh, quốc tịch Lào. Cuối tháng 4-2014, Dềnh bị CQĐT Bộ Công an bắt theo quyết định truy nã đặc biệt.  Liên quan đến 2 đối tượng bị cơ quan tố tụng Trung ương phê chuẩn lệnh tạm giam những ngày trung tuần tháng 5 này; qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ số tiền 68.000USD là do Hạ Bá Dềnh vừa bán 8 bánh heroin cho một đối tượng tên là Hải, với giá 9.000USD/ bánh. Hải trả trước 68.000USD, còn nợ 4.000USD. Qua điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng mua ma túy của Dềnh và đồng bọn chính là Vi Văn Thiều. Thiều đã sử dụng tên giả là Hải khi giao dịch ma túy. Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai ra một “nhánh” khác trong đường dây mua bán ma túy số lượng cực lớn trên, là Vi Thị Hương.  Theo lời khai của Hạ Bá Dềnh, khoảng tháng 11-2013, Hương đặt hàng 80 bánh heroin với giá hơn 500.000USD. Sau khi nhận số ma túy trên tại Tương Dương (Nghệ An), Hương cùng đồng bọn chia 80 bánh heroin vào 2 ba lô, rồi thuê Lô Quang Thủy (SN 1972, quê ở Nghệ An), và một đối tượng nữa vận chuyển về Lạng Sơn cho Vi Văn Thiều.  Khoảng 15h ngày 8-11-2013, Thủy vận chuyển 40 bánh heroin về đến bến xe phía Nam, Hà Nội. Trông bộ dạng bất thường của Thủy, một số người hành nghề “xe ôm” đã thông tin đến cơ quan công an. Lập tức, CAQ Hoàng Mai, Trạm CS bến xe phía Nam và phòng nghiệp vụ CATP đã triển khai phương án quây bắt, thu trong hành lý của Thủy 40 bánh heroin, 2.000 viên ma tuý tổng hợp và 1 khẩu súng quân dụng với đạn dược đầy đủ.