Vác súng thuê khách sạn để bán ma túy và “đập đá”

ANTĐ - Lôi thuê phòng tại khách sạn Phi Long Cát Tường từ ngày 8-8 để bán ma túy, đồng thời rủ các con nghiện đến chơi “đập đá” ngay tại khách sạn. Lôi còn "trang bị" một khẩu súng Rulo để các con nghiện yên tâm "đập đá".

Ngày 22-8, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn lệnh tạm giam Đỗ Xuân Lôi (còn gọi là Đông nhóc, SN 1983, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế), về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Đối tượng Đỗ Xuân Lôi (còn gọi là Đông nhóc)

Trước đó, qua nắm bắt nguồn tin từ người dân trình báo, các trinh sát công an quận Thủ Đức đã xác định được có một thanh niên lưu trú tại khách sạn Phi Long Cát Tường (quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), nhiều nghi vấn là đầu mối phân phối ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP.HCM. Sau một thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát đã xác định thủ đoạn của đối tượng này chỉ ra ngoài vào ban đêm để đem “hàng” đi bán, còn ban ngày thì gọi điện thoại cho các con nghiện từ nhiều nơi đến tập trung ngay tại khách sạn để phê ma túy.

Khi chứng cứ đã chín muồi, lực lượng công an quận Thủ Đức đã lên kế hoạch phá án. Vào lúc 14 giờ chiều 18-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy kết hợp cùng công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã triển khai lực lượng, bao vây và đột kích khách sạn Phi Long Cát Tường.

Tang vật thu giữ

Tại “đại bản doanh” chính là phòng 206 của khách sạn này, lực lượng công an đã bắt quả tang Lôi đang cho một con nghiện tên Nguyễn Tấn Hùng (41 tuổi, ngụ quận 7) sử dụng hàng đá. Khám xét phòng trọ của Lôi, công an đã thu giữ được một khẩu súng Rulô màu trắng, cùng với 5 viên đạn đã lên nòng, đồng thời thu được rất nhiều tang vật quan trọng khác của vụ án gồm ma túy, cân tiểu ly, dụng cụ hút ma túy….

Tiếp tục ập vào kiểm tra một số phòng khác của khách sạn gồm phòng 101 và 305, lực lượng công an bắt thêm 5 đối tượng khác đang có hành vi sử dụng ma túy dạng "đá" gồm Phạm Thái Bảo (SN1992), Võ Tấn Phát (SN 1983) và Nguyễn Trọng Lợi (SN 1986, cùng ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Xuân Vu (SN 1975, ngụ quận Tân Phú), và Nguyễn Kim Hương (SN 1974, ngụ quận 1). Các đối tượng này khai nhận không quen biết nhau, và tất cả đều do Đỗ Xuân Lôi rủ đến sử dụng ma túy.

Ngay sau khi bị bắt, Lôi đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng này cho biết bản thân là một con nghiện nên để có tiền thỏa mãn cho nhu cầu của chính mình, Lôi đã tìm cách bắt mối để sang Campuchia mua ma túy về TP.HCM phân phối lại. Ban đầu, vì chưa biết đường đi nước bước, nên Lôi sang khu vực Bà Quạch của Campuchia (cách cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh) khoảng 30km, để hành nghề xăm mình dạo. Sau một thời gian, Lôi đã bắt mối được với một số trùm buôn bán ma túy của Campuchia. Từ đó, đối tượng này mua ma túy dạng hàng "đá" của các trùm người Campuchia này và đem về TPHCM tiêu thụ. Lôi khai nhận đã đến thuê phòng tại khách sạn Phi Long Cát Tường từ ngày 8-8 để bán ma túy, đồng thời rủ các con nghiện đến chơi “đập đá” ngay tại khách sạn.

Đỗ Xuân Lôi còn khai nhận, trong quá trình đi buôn ma túy đã mua khẩu súng của một thương nhân người Campuchia với giá 100USD. Được biết, vào năm 2006 Lôi đã từng bị đi tù về tội cướp giật tài sản. Hiện công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia liên quan đến Đỗ Xuân Lôi.