Vác súng hoa cải “giải quyết” nợ nần

ANTĐ - Thấy có người đạp cổng nhà mình, vừa mở cửa ra xem, anh Nguyễn Đình Kiên (SN 1979), trú tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội - hiện đang công tác tại CAQ Cầu Giấy, TP Hà Nội bị bắn một phát đạn vào đầu.

Hiện trường vụ án - khi cánh cổng này vừa mở, đối tượng Đỗ Văn Việt

đã dùng súng bắn thẳng vào đầu anh Kiên

Vào lúc 20h30 ngày 29-12, CAH Từ Liêm, TP Hà Nội nhận được tin báo tại gia đình ông Nguyễn Đình Kiển (SN 1948), trú tại thôn Dộc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội xảy ra vụ một số đối tượng dùng súng bắn đạn hoa cải gây thương tích cho con trai ông là anh Nguyễn Đình Kiên (SN 1979) - hiện đang là cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Văn Lân - Phó trưởng CAH Từ Liêm đã chỉ đạo Đội CSHS - CAH Từ Liêm khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội xuống hiện trường điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an nắm được, đầu năm 2011, chị Nguyễn Thị Hải (SN 1981) - vợ anh Kiên đã cho Đỗ Văn Việt (SN 1986), trú tại thôn Dộc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội vay 330 triệu đồng. Đây là số tiền chị Hải vay của anh Vũ Ngọc Huy, trú tại đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trước khi cầm tiền của chị Hải, Việt hứa hẹn sẽ trả tiền đúng thời hạn. Nhưng sau đó, quá hạn, chị Hải đã nhiều lần đến nhà đối tượng này đòi nhưng Việt cứ khất lần. Vì thế, vào lúc 19h30 ngày      29-12, chị Hải cùng anh Vũ Ngọc Huy và 3 đối tượng nam khác đến nhà Việt để đòi nợ. Tại đây, nhóm thanh niên đi cùng chị Hải đã xảy ra xô xát với bà Nghiêm Thị Thơm (mẹ đẻ của Việt) và Đỗ Văn Hùng (anh trai Việt). Bà Thơm và Hùng đã bị nhóm của chị Hải đánh gây thương tích ở tay và ném gạch đá đập phá cửa kính. Bực tức, Hùng đã dùng dao chém gây thương tích cho Vũ Ngọc Huy. Vào thời điểm này, Việt đang đi câu cá ở thôn Hanh, xã Tây Mỗ.

Sau khi nhận được tin từ anh trai, Việt về nhà mang theo một khẩu súng hai nòng cùng Đỗ Văn Hùng đi sang nhà chị Nguyễn Thị Hải (cách đó khoảng 500m) để “giải quyết” nợ nần. Thấy cổng đã đóng, Việt và Hùng tìm cách phá cửa để vào nhà. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Đình Kiên đi ra mở cửa liền bị Đỗ Văn Việt dùng súng bắn thẳng vào đầu gây thương tích nặng. Thấy anh Kiên gục xuống, Hùng và Việt vội vàng bỏ trốn. Ngay sau đó, anh Kiên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện với nhiều mảnh đạn găm vào đầu.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an đã thu giữ nhiều mảnh kim loại nhỏ màu xám. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt, CAH Từ Liêm thu giữ 15 vỏ đạn kim loại màu vàng. Chiều 30-12, tin từ Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm cho biết đã bắt giữ được đối tượng Đỗ Văn Hùng. Hiện CAH Từ Liêm đang triển khai lực lượng ráo riết truy bắt đối tượng Đỗ Văn Việt.