Từ Lạng Sơn về Hà Nội xin làm thuê để trốn truy nã

ANTĐ -Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội vừa bắt giữ hai đối tượng trốn lệnh truy nã của Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Lê Văn Bốn và Nông Văn Đông

Hai đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Bốn, sinh năm 1961 và Nông Văn Đông, sinh năm 1987, cùng trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó Bốn và Đông cùng 20 đối tượng khác tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Trong quá trình đánh bạc, nhóm đối tượng này bất ngờ bị Công an huyện Hữu Lũng ập vào bắt quả tang. Bốn và Đông đã nhanh chân tẩu thoát khỏi vòng vây và bỏ trốn về Hà Nội.

Tại Hà Nội, Bốn và Đông xin vào làm công nhân tại một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Ngày 20-7, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện hai đối tượng này đang làm việc tại đây và tổ chức vây bắt.

Hiện hai đối tượng Lê Văn Bốn và Nông Văn Đông đã được Công an quận Thanh Xuân làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.