Từ Hoàng Su Phì về Hà Nội, gây ra nhiều vụ nổ trạm biến áp

ANTĐ -Thời gian gần đây, một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội hay bị mất điện đột xuất, có nơi trạm biến áp phát nổ gây tâm lí hoang mang cho người dân. Trước sự việc này, cơ quan Công an đã vào cuộc, làm rõ kẻ gây ra những vụ việc trên là một nam giới, dân tộc Tày.

Ngày 15-4, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Hướng, sinh năm 1988, quê ở ở thôn Bản Qua 2, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, hiện đang thuê trọ ngõ 1, Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Văn Hướng là người dân tộc Tày

Thời gian quan, một số quận huyện trên địa bàn Hà Nội như Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì và Hai Bà Trưng, liên tục xảy ra mất điện bất thường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của các cơ quan, đơn vị và sinh hoạt của nhiều hộ gia đình. Phát hiện dấu hiệu bất thường, Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra vụ việc trên.

Đối tượng Hướng liều lĩnh trèo lên các trạm biến áp, cắt trộm dây cáp
 bất chấp cảnh báo nguy hiểm

Vào lúc 2h sáng ngày 15-4, các trinh sát đã phục kích, phát hiện đối tượng Hướng vừa cắt trộm dây cáp tại 3 trạm biến áp thuộc xóm Hồng 1, Cầu 1 và Cầu 2 trên đường Vũ Tông Phan, dọc bờ sông Tô Lịch thuộc phường Khương Đình (Thanh Xuân).

Vào thời điểm bị phát hiện, đối tượng Hướng đang cho tang vật vào bao tải cột chặt phía sau xe máy, khi thấy có công an, đối tượng phóng xe máy bỏ trốn nhưng đã bị khống chế ngay sau đó.

"Đồ nghề" đi ăn trộm dây cáp điện của đối tượng Hướng

Tang vật thu được, gồm 2 cờ lê, 1 mỏ lết, kìm, bút thử điện, dao dọc giấy, đèn pin, bao tải bên trong hứa 3 đoạn dây cáp điện bằng đồng. Khám xét khẩn cấp nơi đối tượng thuê trọ, cơ quan Công an còn thu giữ 1 kìm cắt điện,1 cuộn dây bằng đồng chưa kịp tiêu thụ được giấu dưới gầm giường.     

Quá trình đấu tranh khai thác, Hướng khai nhận từ đầu năm (2014) đến nay đã gây ra 18 vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn quận Thanh Xuân, 12 vụ ở quận Hai Bà Trưng, 5 vụ ở quận Hà Đông, 7 vụ ở huyện Thanh Trì. Dây cáp điện lấy trộm được, Hướng gom lại, khi được nhiều đem đi bán cho các cửa hàng đồng nát.

Một số đoạn dây cáp điện, tang vật vụ án

Theo cơ quan Công an, trong quá trình cắt trộm dây cáp, đối tượng Hướng đã làm mất điện cục bộ ở các quận, huyện nêu trên, đồng thời gây ra một số vụ nổ ở trạm biến áp, gây nguy hiểm không chỉ đến tính mạng đối tượng mà còn gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân ở gần trạm biến áp.