Truy tố “đầu nậu” buôn 21 bánh heroin

ANTĐ -  Ngày 28-8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức An (SN 1960) trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Theo cáo trạng, tối 8-9-2009, tại Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện và bắt quả tang Hà Ngọc Lương cùng Trần Lê Quang đang vận chuyện 5 bánh heroin. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can về các tội danh “Tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy”, tội “Không tố giác tội phạm”. Số đối tượng trong đường dây ma túy này đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, còn lại bị can Vũ Đức An đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 21-3-2014, đối tượng An đã bị bắt theo quyết định truy nã. 

Bị can Vũ Đức An là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong nhóm tiêu thụ ma túy ở TP Hải Phòng, đồng thời với vai trò giúp sức tích cực cho nhiều bị can khác... Kết quả điều tra đủ căn cứ xác định, Vũ Đức An đã nhiều lần mua bán ma túy với số lượng 21 bánh heroin có trọng lượng gần 7,4kg.