Bình Phước

Truy bắt nhóm sát thủ cắt cổ người giữa ban ngày

ANTĐ - Nhóm sát thủ được người dân nhận định là có 3 người; trong đó 2 kẻ xông vào nhà cắt cổ người giữa ban ngày, còn 1 người nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Thông tin từ pPhòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước, cho hay, đang phối hợp cùng công an TX Đồng Xoài để điều tra, truy xét vụ trọng án xảy ra sáng 11/4 tại ngôi nhà ở khu phố Phí Cường, phường Tân Phú, TX Đồng Xoài. Nạn nhân bị sát hại được xác định là ông Nguyễn Ngọc Dinh (SN 1967, ngụ ở địa phương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h50 sáng 11/4 có 1 người người phụ nữ là hàng xóm với ông Dinh chứng kiến có 2 thanh niên từ trong nhà ông Dinh trèo ra bên ngoài theo hướng hàng rào. Sau đó 2 người thanh niên này lên xe gắn máy do 1 thanh niên khác nổ máy chờ sẵn bên ngoài rồi tẩu thoát. Người hàng xóm cũng không nhớ BKS của 3 đối tượng nói trên.

Khi nhóm đối tượng vừa phóng mất dạng, người phụ nữ trên nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Dinh, nên đã cùng 1 số người dân qua kiểm tra. Khi phá cửa ngôi nhà ông Dinh, những người có mặt tại hiện trường hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng ông Dinh nằm trong vũng máu, đã tử vong.

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Phước và công an TX Đồng Xoài đã có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu công an ghi nhận, ông Dinh tử vong trong tư thế nằm nghiêng, có vết cắt ở khu vực cổ.

Bước đầu công an có lấy lời khai của 1 số nhân chứng, người thân, đồng thời truy tìm những mối quan hệ của ông Dinh. Được biết, quá trình điều tra cơ quan công an xác định ông Dinh có nợ tiền của một số người.

Hiện công an tỉnh Bình Phước đang khoanh vùng và truy xét hung thủ gây án.