Trộm được laptop, thấy thiếu pin nên quay lại "bổ sung"

ANTĐ - Nghĩ chủ phòng trọ ngủ say, tên trộm liền quay lại lấy nốt quả pin máy tính xách tay còn thiếu.
Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Trần Trung Kiên (24 tuổi), ở xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong lúc đi bộ đến thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Kiên phát hiện cánh cửa phòng trọ của Nguyễn Văn Công (sinh viên một trường đại học nằm trên địa bàn) khép hờ nên lẻn vào lục lọi đồ đạc. Lúc này, đối tượng trộm cắp “thó” được chiếc ba lô bên trong có một máy tính xách tay nhãn hiệu Compaq.

Trần Trung Kiên thừa nhận có liên quan đến một số vụ trộm cắp xảy ra tại các phòng trọ sinh viên

Rời khỏi hiện trường được gần một cây số, Kiên phát hiện máy tính không có pin nên quyết định quay lại phòng trọ lục soát. Lúc này, đối tượng trộm cắp giấu số tài sản đã lấy được rồi tiếp tục đẩy cửa bước vào căn phòng trọ quên khóa cửa. Vừa lấy trộm được chiếc đồng hồ đeo tay, Kiêm đã phải bỏ chạy do thấy chủ phòng trọ thức giấc. Nghĩ chưa bị bại lộ, Kiên quay lại thôn Lai Xá lấy chiếc máy tính xách tay thì bị chủ phòng trọ bắt giữ, đưa về trụ sở cơ quan công an.

Qua đấu tranh, Trần Trung Kiên đã thừa nhận hành vi trộm cắp như trên, đồng thời thừa nhận từ cuối tháng 8 đến nay đã gây ra 2 vụ đột nhập vào phòng trọ sinh viên, lấy cắp máy tính 2 chiếc máy tính xách tay khác. Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.