Triệt xóa sới bạc hoạt động tinh vi, lắp camera cảnh giới

ANTĐ - Mặc dù sử dụng camera canh phòng, sới bạc đã bị CATP Hải Phòng triệt phá, 24 con bạc đã bị bắt tại trận, thu giữ hàng chục triệu đồng.
Chiều 16-4, Ban giám đốc CATP Hải Phòng đã thưởng nóng cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vì đã triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi, sử dụng camera cảnh giới.

Qua trinh sát nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng Phạm Văn Lộc (27 tuổi) và Phạm Văn Bình (23 tuổi, trú tại khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thu hút nhiều đối tượng là nông dân tham gia, gây nhức nhối trong nhân dân, đã lên kế hoạch triệt phá.

Triệt xóa sới bạc hoạt động tinh vi, lắp camera cảnh giới ảnh 1
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt tang, đưa về trụ sở công an xử lý


Đêm 15-4, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với CAH huyện Tiên Lãng bất ngờ ập vào nhà Lộc bắt quả tang  Bình đang cầm cái xóc cho 24 đối tượng cùng đánh bạc. Tang vật thu tại chiếu bạc gồm 22,7 triệu đồng, hơn 38 triệu đồng thu giữ trên người các đối tượng, cùng các tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Khám  xét khẩn cấp nhà Lộc, lực lượng chức năng thu giữ 13 xe máy, nhà Bình thu 21 xe máy. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 20h ngày 15-4, các đối tượng đến nhà Phạm Văn Lộc đánh bạc. Lộc là người chuẩn bị dụng cụ để đánh bạc, còn Phạm Văn Bình là người cầm cái xóc. Cứ 30 phút Lộc thu tiền hồ (tiền tổ chức đánh bạc) 50 nghìn đồng…

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Lộc và Bình rất tinh vi, sử dụng một căn nhà trống có 3 cửa thoát làm nơi đánh bạc và được khóa cẩn thận. Nếu bị lực lượng chức năng ập vào cửa này thì chúng sẽ chạy ra cửa sau là xong.  Bên cạnh đó, 2 đối tượng này lắp camera giám sát và máy làm nhảy quân bài. 

Sau khi trinh sát mục tiêu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp CAH Tiên Lãng lên kế hoạch triệt phá kỹ lưỡng, phân công nghiệm vụ cụ thể cho từng chiến sĩ. Chính vì thế khi bi tóm gọn, cả nhóm bạc không khỏi ngỡ ngàng.

Theo báo cáo của CATP Hải Phòng, trong quý 1-2014, trên địa bàn Hải Phòng xảy ra 143 vụ phạm pháp hình sự; điều tra khám phá 117 vụ, bắt giữ xử lý 160 đối tượng.Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp.