Triệt xóa nhiều nhóm tội phạm có tổ chức, cá độ bóng đá

ANTĐ - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm trong mùa cao điểm du lịch và World Cup 2014, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tập trung lực lượng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xoá nhiều nhóm tội phạm có tổ chức.

Tội phạm chuyên nghiệp sa lưới

Sáng 14-6, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa, đã bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, hành hung để cưỡng đoạt tài sản của hành khách trên các chuyến xe đường dài.

Trên chuyến xe khách BKS 77B-00311 chạy tuyến Bảo Lộc - Quy Nhơn, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thị Tèo (31 tuổi), Nguyễn Văn Nghiêm (31 tuổi), Mai Ngọc Thuận (50 tuổi) và Nguyễn Đức Nguyên (42 tuổi), cùng trú tại TP Nha Trang, có hành vi lừa đảo, cướp và cưỡng đoạt tài sản của hành khách đi trên xe khách. Ngay sau đó chúng đã bị các trinh sát khống chế.

Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá ở đường Điện Biên Phủ, tạm giữ nhiều xe máy của các con bạc

Theo lời khai của các bị hại, khi xe khách 77B-00311 chạy đến địa phận Khánh Hòa, nhóm đối tượng trên đã nhảy lên xe như thể những hành khách bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi lên xe chúng liền phối hợp bày trò bài bạc bịp. Một số hành khách trên xe chơi đã bị thua sạch tiền, một số chúng gạ chơi nhưng từ chối, liền thì bị số đối tượng trên hành hung và cưỡng đoạt tài sản trên người.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, nhóm tội phạm trên đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự do Mai Ngọc Thuận cầm đầu, chuyên dùng vũ lực để khống chế, cưỡng đoạt tài sản. Vì sợ bị trả thù, gây khó dễ nên các tài xế xe khách dù biết thủ đoạn của chúng song không dám phản ứng.

Quá trình điều tra, ơ quan công an xác định, vẫn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, một số xe khách khi thấy nhóm tội phạm trên vẫy xe nhưng không dám dừng lại thì bị chúng gây khó dễ, đập phá, ném đá vào xe… Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên khai nhận, mỗi ngày cưỡng đoạt, cướp tài sản từ 6-10 hành khách, với số tiền hàng chục triệu đồng.

Với thủ đoạn tổ chức khá tinh vi, nên việc bóc gỡ, xử lý các đối tượng là điều khá khó khăn cho các trinh sát điều tra. Tuy nhiên sau nhiều ngày mật phục mọi hành vi vi phạm pháp luật của chúng đã bị điều tra viên vô hiệu hóa và toàn bộ đã sa lưới. Việc triệt phá nhóm đối tượng hung hãn, gây hoang mang cho hành khách, tài xế khi đi qua địa phận Khánh Hòa đã giúp cho các tài xế yên tâm, an ninh trật tự được lập lại.

Trước đó, vào rạng sáng 9-5, qua tuần tra mật phục, lực lượng Công an huyện Diên Khánh cũng đã bắt quả tang một nhóm tội phạm chuyên trộm cắp bò, gây thiệt hại tài sản lớn cho người dân. Vào thời điểm này, đối tượng Lâm Huỳnh Thiện, Lê Anh Hào, cùng trú tại xã Diên Khánh đang dắt trộm một con bò của người dân để đưa lên xe tải tiêu thụ nhưng đã bị các trinh sát kịp thời bắt giữ. Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên khai nhận thường theo dõi những hộ gia đình có trâu, bò nhưng quản lý lỏng lẻo, chủ quan.

Khi đêm đến chúng lẻn đến trộm, thuê xe ô tô vận chuyển đến Nha Trang cho đồng bọn là Nguyễn Song Trần Tiểu Đệ (trú xã Phước Đồng, Nha Trang) mang đi tiêu thụ.

Ngoài những chiến công nêu trên của công an các đơn vị, địa phương, đến cuối tháng 5 vừa qua, Phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh cũng đã có kết luận, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Anh Minh (42 tuổi, trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) về tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đưa người khác trốn ra nước ngoài trái phép.

Phá án nhiều tụ điểm cá độ bóng đá

Nổi lên trong các chiến công trong đợt cao điểm vừa qua, là việc Công an các đơn vị, địa phương đã liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm cá độ bóng đá quy mô lớn núp bóng các quán cá phê bóng đá, điểm giải khát trên địa bàn phố biển Nha Trang, góp phần hạn chế tình trạng cờ bạc, cá độ trong mùa cao điểm World Cup.

Gần đây nhất, khoảng 0 giờ 30 sáng 30-6, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Khánh Hòa, đã bất ngờ tập kích tụ điểm cá độ bóng đá quy mô lớn, núp bóng dưới một quán cà phê ở số 16C trên đường Củ Chi, TP Nha Trang. Tại đây, đối tượng Phan Văn Hiếu (38 tuổi, trú phường Vĩnh Hoà, Nha Trang) đang cùng Nguyễn Công Kiệt (25 tuổi, trú phường Vĩnh Hoà, Nha Trang) và Dương Văn Chiếu (24 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) đang tổ chức cá độ bóng đá cho 19 con bạc tham gia cá độ bóng đá trong trận Hà Lan - Mexico đã nhanh chóng bị khống chế. Cùng với việc tạm giữ các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 89,4 triệu đồng, 3 tivi, 2 đầu thu kỹ thuật số, 2 máy tính xách tay, 25 xe máy cùng nhiều phơi cá độ để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý. 

Trước đó, lúc 21g ngày 27-4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh, triệt xóa tụ điểm cá độ bóng đá ở số 2 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hoà, Nha Trang. Đây là tụ điểm cá độ bóng đá quy mô lớn do đối tượng Võ Văn Quang (41 tuổi, trú tại số 2 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) làm chủ. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc cá độ bóng đá như phơi ghi cá độ, sổ ghi thông tin các cuộc cá độ, 3 bộ máy tính, 3 ti vi Full HD loại 42 in cùng hơn 40 triệu đồng, 34 xe máy các loại và 34 đối tượng.

Những chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin trong nhân dân.