Triệt xoá các băng, nhóm côn đồ "tranh hùng, xưng bá"

ANTĐ - Những cái tên nghe "lạnh người" như băng nhóm "Sao chổi", "Hồng hưng cảng", "7 ngày", "Linh cổ tự", "Cổ mộ"… một thời gây mất an ninh trật tự địa phương xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ mỗi khi thanh niên này lên bờ.
Với sự kiên quyết, mạnh tay của lực lượng Công an huyện Đức Phổ, các băng nhóm khét tiếng trên đã dần bị xoá sổ, im hơi lặng tiếng. 4 đối tượng thuộc nhóm Hồng hưng cảng

Chiều 27-1-2012, tên Võ Nhật Tuy, ngụ xã Phổ Thạnh cùng nhóm bạn nhậu, hát karaoke tại nhà. Lúc này nhóm "Linh cổ tự em" đang ở gần đó đến gây sự và hẹn nhóm Tuy ra nói chuyện. Khi Tuy ra ngoài thì bị nhóm "Linh cổ tự em" dùng mã tấu chém vào đầu thương tích. Biết chuyện, người anh ruột của Tuy là Võ Nhật Tân thuộc nhóm "Sao chổi" tức tốc lấy 2 con dao dài cùng người em đi tìm nhóm "Linh cổ tự em" trả thù. Ở xã Phổ Thạnh có 2 nhóm "Lăng cổ tự anh" và "Lăng cổ tự em". Trước đây, nhóm "Lăng cổ tự anh" và nhóm "Sao chổi" là kình địch không đội trời chung. Nhiều trận hỗn chiến giữa hai băng nhóm xảy ra đều không phân thắng bại. Vì vậy khi nghe nói nhóm "Lăng cổ tự", Võ Nhật Tân nổi điên quyết chém bằng được trả thù cho em. Khi gặp một số đối tượng trong "Linh cổ tự em" trong đó có hai tên Đỗ Chiếm Giác và Nguyễn Minh Tiến, tên Tân xách dao chạy đến chém. Đỗ Chiếm Giác nhanh chân chạy thoát, riêng Nguyễn Minh Tiến bị tên Tân chém trọng thương. Công an huyện đã bắt tên Tân ngay sau đó.

Mới đây TAND huyện Đức Phổ đưa nhóm "Hồng hưng cảng" ra xét xử và tuyên phạt Trần Văn Trọng 54 tháng tù giam, Ngô Thanh Hùng, Trần Văn Hiếu, mỗi tên 42 tháng tù giam, Nguyễn Anh Bô Lít 36 tháng tù giam, Cao Văn Đến 33 tháng tù treo và Lê Văn Cường 30 tháng tù treo vì tội gây rồi trật tự và cố ý gây thương tích.

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Phương (24 tuổi) ngụ xã Phổ Thạnh đến Phòng khám đa khoa khu vực Sa Huỳnh, thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ xem cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông.


Đối tượng Võ Nhật Tân bị bắt

Tại đây, cho rằng chính Phương là người gây tai nạn đối với người nhà của băng nhóm "Hồng hưng cảng", tên Trần Văn Cường cùng đồng bọn gồm Lê Thành Trọng, Nguyễn Anh Bô Lít, Trần Văn Hiếu, Ngô Thanh Hùng và Cao Văn Đến cùng ngụ ở xã Phổ Thạnh, đuổi đánh anh Phương. Anh Phương bỏ chạy đến quán cơm của bà Nguyễn Thị Nghĩa ở thôn Thạch By 2, xã Phổ Thạnh, thì bị các đối tượng trên đuổi kịp và dùng vỏ chai, ghế inox và ngói vỡ… đánh túi bụi vào người. Sau đó tên Trọng đã dùng dao bấm thủ sẵn trong người, đâm 3 nhát vào lưng và sườn của anh Phương.

Được biết, nhóm "Hồng hưng cảng" là băng nhóm dữ tợn, một số băng nhóm khác ở địa phương đều phải ngán, không dám đụng chuyện. Trước đây, nhóm "7 ngày" thường tụ tập ăn chơi riêng lẻ, nhưng dần dần bị thâu tóm và nhập vào nhóm "Hồng hưng cảng". Sau khi nhiều tên trong "Hồng hưng cảng" bị bắt, lực lượng Công an huyện và xã tập trung làm việc răn đe các đối tượng còn lại. Cho tới nay nhóm này đã giải tán và chịu làm ăn đi biển xa ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kiên Giang. Ngoài ra, lực lượng Công an huyện, xã Phổ Thạnh mời gọi, giáo dục răn đe các đối tượng nhóm "Sao chổi",. "Linh cổ tự", "Cổ mộ"…