TP.HCM

Triệt phá đường dây chuyên “chẽ” xe trộm cắp sang Campuchia

ANTĐ - Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, là những kẻ làm thuê cho các ông trùm, chuyên chẽ xe có nguồn gốc phạm pháp từ TP.HCM sang Campuchia tiêu thụ.

Đội phòng chống tội phạm trộm cắp – lừa đảo, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ những mắt xích quan trọng, trong 1 đường dây chuyên “chẽ” (tức vận chuyển) xe có nguồn gốc trộm cắp sang Capuchia tiêu thụ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an


Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Linh (tự Giới, SN 1995, 1 tiền sự về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”), Nguyễn Văn Nhành (SN 1981, cùng trú tỉnh Long An), Trần Văn Tân (SN 1989, 1 tiền án về tội “cướp giật”) và Nguyễn Văn Chiến (tự Út, SN 1988, 1 tiền án tội “cướp giật”, cùng trú quận Tân Bình, TP.HCM) cho Công an quận Tân Bình, TP.HCM, xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự cũng bàn giao 2 đối tượng là Võ Anh Toàn (SN 1993 trú tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1992, trú tỉnh Cà Mau) cho Công an quận 11 xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, qua quá trình điều tra, theo dõi, khoảng 6h45 sáng 26/2 trinh sát hình sự đã bắt quả tang Chiến, Tân đang giao 1 xe gắn máy hiệu AirBlade có nguồn gốc trộm cắp cho Linh, Nhành tại khu vực công viên Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, để 2 đối tượng này “chẽ” sang Campuchia giao cho 1 đầu nậu khác. Tại cơ quan công an, Chiến, Tân khai, được 1 người tên Tuấn (tự Tuấn “đầu bự”) thuê giao xe AirBlade nói trên cho Linh, Nhành, sẽ trả công 1 triệu đồng.

Được biết xe nói trên là của 1 người dân bị mất vào đêm 25/2 khi dựng trước nhà ở đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Còn Linh, Nhành cũng khai, được 1 đối tượng tên Cồ (chưa rõ lai lịch, trú tỉnh Long An) thuê đi từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lên TP.HCM để nhận xe AirBlade có nguồn gốc trộm cắp chuyển sang Campuchia giao cho Cồ, sẽ được Cồ trả công 500 ngàn đồng. Cả 2 còn khai, từ trước đến nay đã hai lần giúp Cồ “chẽ” xe sang Campuchia, được Cồ trả công tổng cộng 1 triệu đồng.

Đáng nói khi nhóm 4 đối tượng trên bị bắt giữ tại cơ quan công an, thì có 2 đối tượng được xác định là Toàn và Nhung gọi điện vào số ĐTDĐ của Tân rao bán 1 xe gắn máy hiệu Jupiter vừa trộm được. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trinh sát đã bắt giữ được Toàn, Nhung tại khu vực quận 11.

Cả hai khai nhận làm công cho 1 gia đình ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đêm 25/2 lợi dụng nhà chủ đi vắng, Toàn và Nhung lấy trộm chiếc xe Jupiter bỏ trốn lên TP.HCM, khi tìm mối tiêu thụ thì cả 2 sa lưới.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra về đường dây “chẽ” xe trộm cắp sang Campuchia tiêu thụ nói trên và truy bắt các đối tượng tên Cồ, tên Tuấn.