Phú Yên:

Tội phạm trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích tăng cao

ANTĐ - Theo Công an tỉnh Phú Yên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 282 vụ tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2013.
Trong đó, có 7 vụ đặc biệt nghiêm trọng, 30 vụ rất nghiêm trọng, 245 vụ nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. Thành phố Tuy Hòa và các huyện Phú Hòa, Tuy An, là những địa phương có số vụ tăng cao nhất. 

Trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích là hai loại tội phạm xảy ra phổ biến và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Trong khi đó, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội tăng cao; tội phạm cướp tài sản tuy được kiềm chế và làm giảm, nhưng thủ đoạn, hành vi hết sức manh động, liều lĩnh; tệ nạn cờ bạc, mại dâm diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. 

Riêng tội phạm và tệ nạn ma túy tuy đã được kiềm chế nhưng chưa ổn định, lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá 6 vụ, 17 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy, thu giữ hơn 16,7 gam heroin…

Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang tăng cường công tác tuyên truyền để người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, nạn mua bán, sử dụng ma túy và mua bán người; đồng thời, nâng cao công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm.