Tổ chức “đập đá”, đánh bạc trong phòng trọ

ANTĐ - Khi lực lượng phòng chống ma túy CAH Từ Liêm đưa về trụ sở để làm việc, 1 tiếng đồng hồ sau, Phạm Thị Ngọc Diệp và 6 đồng bọn vẫn còn phê ma túy.

 

Khoảng 5h ngày 21-8, bất ngờ ập vào phòng trọ của Phạm Thị Ngọc Diệp (SN 1990), trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ở thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về Ma túy – CAH Từ Liêm đã bắt quả tang Diệp cùng 6 đối tượng khác trong đó có Đỗ Thanh Tùng (SN 1989); Đỗ Công Tiến (SN 1991) cùng trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội; Vũ Thị Lan (SN 1988), trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội; Hà Thị Hạnh (SN 1992), trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang có hành vi đánh bạc và sử dụng ma túy (đập đá). Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 “coóng” dùng để “đập đá”, 2 bộ bài tây và 394.000 đồng.

Một số đối tượng "đập đá"

Số đối tượng này khai nhận, khoảng 2h sáng cùng ngày, sẵn có ma túy trong “coóng” của Vũ Thị Lan, Diệp và số đối tượng nói trên rủ nhau “đập đá”. Chưa đủ độ “phê”, Tiến và Tùng đã gọi điện cho 1 người bạn nam tên là Bờm mang thêm “đá” đến tiếp tục sử dụng. Sau khi phê ma túy, số đối tượng này rủ nhau đánh bạc còn đối tượng tên Bờm ra về trước. Trong lúc cả nhóm đang phê ma túy và say sưa sát phạt nhau thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Qua xét nghiệm nước tiểu, 7 đối tượng nói trên đều có phản ứng dương tính với ma túy.

"Coóng" - dụng cụ các đối tượng sử dụng ma túy

CAH Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý số đối tượng nói trên theo pháp luật và khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt đối tượng có tên là Bờm.