Tiếp tục bắt giữ nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng M88...

ANTĐ -Ngày 9-7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tuấn Tài, SN 1983; Đặng Thị Xuân, SN 1959, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); Nguyễn Đại Huy, SN 1990, trú tại huyện Ba Vì (Hà Nội); Lê Văn Nam, trú tại xã Đông Thượng (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Các đối tượng trên đã tham gia đánh bạc trên trang M88.com, một trang cá độ bóng đá có máy chủ tại nước ngoài, vừa bị Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, chặt đứt các nhánh tổ chức phía đầu Việt Nam. 

Tài và Huy tại cơ quan điều tra


Đối tượng Nguyễn Tuấn Tài, bị bắt quả tang đầu tiên vào đêm 5-7 khi đang cá độ bóng đá qua mạng Internet tại phòng trà số 1, địa chỉ 42 Nam Đồng (Đống Đa). Thời điểm này, Tài đến quán cà phê nói trên để xem trận bóng đá giữa 2 đội tuyển Argentina và Bỉ. Trong quá trình xem, Tài sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang M88... Sau khi nhập được 4 kèo trong trận trên với tổng số tiền tham gia đánh bạc là gần 4 triệu đồng thì Tài bị tổ công tác của Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Tổng số các trận cá độ mà Tài đã chơi là 25 trận, trong đó có 4 trận tham gia đánh bạc trên 2 triệu đồng. Đến ngày 3-7, Tài rủ Nguyễn Đại Huy tham gia chơi cá độ cùng. Tổng số tiền Huy, Tài tham gia cá độ các trận đấu là hơn 35,5 triệu đồng, trong đó của Huy là 16,7 triệu đồng.

Ngoài ra, qua kiểm tra máy điện thoại di động của Lê Văn Nam, cơ quan Công an đã phát hiện Nam đã chơi lô đề với số tiền 42,9 triệu đồng trong 5 ngày với Đặng Thị Xuân. Hai bên đánh bạc với nhau bằng hình thức tin nhắn, sau đó thắng thua thì thanh toán trực tiếp.

Hiện các đối tượng đang bị Công an quận Đống Đa tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.