Vụ xô xát, rơi từ tầng 7 xuống tử vong:

“Tiện” dao truy sát

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin về vụ xô xát xảy ra tại tầng 7 của tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Việt, trụ sở tại tổ 1 khu Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) vào chiều 17-10, nạn nhân là anh Hoàng Văn Thỏa (SN 1983), ở Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ, đang chờ làm thủ tục đi lao động xuất khẩu tại công ty trên bị rơi từ tầng 7 xuống đất đã thiệt mạng.

Các đối tượng Cường, Duy, Luân, Vũ

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân và các đối tượng liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982), Nguyễn Công Vũ (SN 1983, có 1 tiền án về tội cướp tài sản) đều trú ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Vũ Ba Duy (SN 1984, có 1 tiền án về tội cướp tài sản), trú ở tập thể lắp máy điện nước, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Hoàng Văn Luân (SN 1991), ở Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đến ngày 19-10, các đối tượng Luân và Cường đã tới CAQ Hoàng Mai đầu thú. Chiều tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai đã lần lượt bắt giữ Duy, Vũ cùng một đối tượng liên quan khác là Nguyễn Thị Duyên (SN 1985), hiện ở Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Theo lời khai của các đối tượng, mâu thuẫn giữa Cường với anh Đạt (một trong số các học viên đang ăn ở, sinh hoạt và học ngoại ngữ tại công ty để chờ đi xuất khẩu lao động) xuất phát từ việc Cường hỏi vay 300.000 đồng. Anh Đạt đồng ý, nhưng khi Cường nhờ Vũ, Duy đến lấy tiền thì lại không cho vay. Chiều 17-10, trước khi đến công ty trên tìm anh Đạt để giải quyết việc “không cho vay tiền”, Cường cùng Vũ, Duy, Luân uống bia tại một quán ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, có xô xát với một khách hàng tại đây. Luân có chở Duy về nhà lấy 2 con dao tông, nhưng khi quay lại quán thì người khách này đã đi mất. Sau đó, cả nhóm Cường đi đến Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Việt. Tới nơi, Duy mang theo dao cùng Cường, Luân đi vào công ty, còn Vũ ngồi ở quán nước bên ngoài. Khi lên tới tầng 7, các đối tượng không tìm thấy anh Đạt nhưng đã xảy ra cãi nhau, dẫn đến xô xát với anh Thỏa (trong tình trạng đã có hơi men) đang có mặt tại đây. Do lúc đó không còn đường chạy, anh Thỏa bám tay trèo ra ngoài lan can sắt của ban công, sau đó bị rơi từ tầng 7 xuống tử vong.

Theo điều tra viên thụ ý vụ án, do anh Thỏa bị Duy đuổi chém và không còn cách nào khác phải trèo ra ban công trong khi ngón tay cái bên bàn tay phải của anh Thỏa đã bị Duy chém đứt, không còn khả năng bám giữ nên dẫn đến việc anh Thỏa bị rơi ngã. Hành vi của đối tượng Vũ Ba Duy đã cấu thành tội giết người. Các đối tượng Cường, Luân tuy không trực tiếp gây thương tích cho anh Hoàng Văn Thỏa nhưng có hành vi giúp sức, tạo động lực dẫn đến việc Duy dùng dao chém anh Thỏa nên đồng phạm với Duy về hành vi giết người. Riêng các đối tượng Vũ và Duyên, dù biết việc Duy đã có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng nhưng vẫn giúp sức để Duy bỏ trốn, băng bó vết thương và đưa tiền cho Duy để Duy chi tiêu trong lúc bỏ trốn, không khai báo với cơ quan công an ngay sau khi biết việc đã cấu thành tội che giấu tội phạm.