Thủ dao, “thửa" biển kiểm soát giả vận chuyển gia cầm lậu

ANTĐ -Tuấn khai mục đích là để “phòng thân” và phòng… sự kiểm tra của lực lượng chức năng (?!)

 

Khoảng 7h ngày 15-12, tại địa bàn giáp ranh Hà Nội-Bắc Ninh, tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế-CATP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 8- Chi cục QLTT Hà Nội phát hiện, chặn giữ chiếc xe ô tô tải hạng nhẹ có đến 2 BKS. Phần thân chiếc xe này có số biển 98H- 0738; nhưng đầu và đuôi xe lại đeo biển 29X- 1702. Kiểm tra thùng xe được đóng kín mít, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục chuồng sắt đựng gà, ngỗng to bằng nắm tay, đượ xác định là gia cầm giống.

Chiếc xe chở hơn 4.700 gia cầm lậu

Số gia cầm tổng cộng hơn 4.700 con này không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe Tô Thế Tuấn, SN 1991, nhà ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang khai được thuê chở từ Bắc Giang về Hà Nội tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng trên đường vận chuyển, Tuấn “thửa” biển kiểm soát giả. Một con dao to bản cũng được tìm thấy trên xe; và Tuấn khai mang theo để phòng thân. Trong cuốn sổ tay mà Tuấn mang theo có thể hiện nguồn gốc số gà, với dòng chữ “gà tàu”.

 

BKS giả và dao được tìm thấy trên xe

Được biết, rạng sáng 15-12, Đội 3- Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - CATP Hà Nội, làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Hải Bối, huyện Đông Anh phát hiện, kiểm tra 6 xe ô tô tải mang BKS tỉnh ngoài chở một lượng lớn gà. Tổng số gà trọng lượng 4,3 tấn gà, và các tài xế khai đi mua gom ở các trang trại, nhà dân (?!). Hai vụ vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc này đã được cơ quan chức năng lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.