“Thông tin bắt được hung thủ là không có cơ sở”

ANTĐ - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP - Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chuyên án với phóng viên ANTĐ lúc 19h34 tối 28-8, sau khi một số trang mạng đăng tải về việc cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ vụ án giết người, cướp tài sản cực kỳ dã man, xảy ra đêm 23-8 ở hiệu vàng Ngọc Bích (Lục Nam, Bắc Giang).
“Thông tin bắt được hung thủ là không có cơ sở” ảnh 1

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến cùng Ban chuyên án kiểm tra hiện trường

Khoảng 16h chiều 28-8, một tờ báo trên mạng Internet đăng tải nội dung liên quan đến việc bắt được hung thủ đầu tiên của vụ án mạng sát hại 3 trong số 4 người trong gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích với nội dung: Sáng 28-8 hung thủ chính của vụ án mạng đã sa lưới và thừa nhận hành vi giết người tàn bạo của mình. Hung thủ còn xác nhận chính là người nhà của chủ hiệu vàng Ngọc Bích và đã lập kế hoạch, thuê “sát thủ” giết hại cả nhà người họ hàng của mình.

Trang báo điện tử nọ còn nêu rõ do có mối quan hệ là cháu họ của nạn nhân, đối tượng đã thường xuyên ra vào hiệu vàng Ngọc Bích và tỏ tường đường đi lối lại, cũng như cách thức, quy luật sinh hoạt của gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích và lập kế hoạch tỉ mỉ để thuê 2 “sát thủ” là người miền Nam trực tiếp cùng mình tham gia vụ giết cướp. Cũng theo tờ báo mạng này phân tích, hôm tổ chức đám tang cho vợ chồng chủ hiệu vàng, đối tượng đã không có mặt và thường xuyên liên lạc với người quen để nắm tình hình diễn biến điều tra của cơ quan công an bằng một số điện thoại khác. Số điện thoại hàng ngày sử dụng, hung thủ đã bỏ và những tình tiết trên đã làm cho cơ quan điều tra chú ý, xác định hung thủ để bắt giữ. 

Những thông tin nêu trên đã được nhiều trang mạng tải về và tiếp tục đăng theo, gây xôn xao trong dư luận xã hội. Theo Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, đến thời điểm này vẫn chưa bắt được hung thủ sát hại gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích. Những thông tin nêu trên là không có cơ sở! Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng cần đưa thông tin chính xác, vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và “nhạy cảm”. Chớ nên vì những lý do muốn “giật gân, câu khách”, làm ảnh hưởng đến công tác điều tra. Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ vụ án và sẽ cung cấp ngay thông tin cho báo chí khi bắt được hung thủ.