Thiếu nữ giúp việc “quen mui” trộm cắp

ANTĐ - Rời quê nghèo lên thành phố làm nghề giúp việc, nhưng Bùi Thị Trang (SN 1994, trú ở xã Ngọc Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) lại không thật thà, chăm chỉ làm việc mà luôn tìm sơ hở của gia chủ để trộm cắp.

Bùi Thị  Trang tại phiên tòa

Bị hại trong vụ án này là bàCatherine Wilkie và Caitlinf Carr (cùng mang quốc tịch Canada) thuê trọ tại tập thể F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Rạng sáng một ngày tháng 12-2010, Bùi Thị Trang đi xe đạp tới nơi thuê trọ của 2 người nước ngoài, ở địa chỉ trên với mục đích trộm cắp tài sản. Vì cổng nhà đã được thay khóa mới nên Trang buộc phải trèo qua tường rào vào bên trong.

Sau đó, thiếu nữ này ung dung dùng chìa khóa mang theo mở cửa nhà để “khoắng” tài sản thì bị gia chủ phát hiện hô hoán nhưng đã vượt qua tường chạy thoát. Từ trên ban công nhìn xuống, cả bà Catherine Wilkie và bà Caitlinf Carr đều ngỡ ngàng, bởi thủ phạm vừa đột nhập chính là “người quen”, đã từng giúp việc nhà cho 2 bà trước đây.

Tiếp nhận đơn trình báo về vụ trộm, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ hàng loạt vụ trộm cắp trước đó mà thủ phạm cũng chính là cô gái này. Cụ thể, giữa tháng 7-2010, Trang lấy cắp của bà Caitlinf Carr 2 chiếc nhẫn, 2 sợi dây chuyền bằng vàng trắng. Gần 1 tháng sau, Trang lại “hô biến” của bà Catherine Wilkie 1 máy ảnh kỹ thuật số và 250 USD. Thời gian sau đó, cứ đều đặn 1 tháng 1 lần, Bùi Thị Trang lại lén đánh cắp tiền, trang sức và một số đồ vật khác của gia chủ. Theo định giá, tổng giá trị tài sản và tiền của 2 người nước ngoài trên bị người giúp việc lấy cắp là gần 50 triệu đồng.

Tại CQĐT, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Căn cứ vào các tài liệu của vụ án, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Bùi Thị Trang về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 138-BLHS ra trước cơ quan xét xử cùng cấp.

Tại phiên tòa hôm qua (29-7), Bùi Thị Trang thú nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Với nhận định thời điểm phạm tội, bị cáo mới hơn 16 tuổi nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định buộc Bùi Thị Trang phải vào trường giáo dưỡng để cải tạo, học tập 1 năm.