Sinh viên trộm tài sản của bạn tại cùng dãy trọ

ANTĐ - Thiếu tiền trả nợ và tiêu vặt, Nguyễn Quang Tuấn (SN1992, ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) là học sinh lớp kế toán K35 Trường TC Kinh tế Quảng Bình đã trộm tài sản của chính bạn mình ngay cùng dãy trọ.

Trước đó, vào khoảng 21h00’ ngày 25-4, kẻ gian đột nhập phòng trọ của chị Nguyễn Thị Tình, ở tiểu khu 4, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, là học sinh lớp kế toán K34 Trường Tài chính Kinh tế Quảng Bình lấy trộm 01 máy tính xách tay hiệu HP trị giá 11,6 triệu đồng.

Qua công tác truy xét Công an phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới đã làm rõ và bắt đối tượng gây ra vụ trộm tại phòng trọ là Nguyễn Quang Tuấn, chính là hàng xóm cùng dãy trọ với chị Nguyễn Thị Tình.

Đối tượng Nguyễn Quang Tuấn

Theo khai nhận của đối tượng Tuấn thì sau khi theo dõi thấy chị Tình đi vắng Tuấn dùng cây móc phơi quần áo rồi giật khóa cửa phòng lẻn vào phòng lấy trộm máy tính sau đó đem đi cầm đồ cho chị Võ Thị Thúy Hằng (SN1990), ở tiểu khu 15, phường Nam Lý với giá 2,5 triệu đồng, đem đi trả nợ và tiêu vặt.

Hiện Công an phường Bắc Nghĩa đã thu được tang vật của vụ trộm và trao trả lại cho bị hại, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng.