Phát hiện, xử lý nhiều điểm trồng cây cần sa trái phép

ANTĐ -Chiều 29-9, tin từ Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cho biết, đã nhổ bỏ và tiêu huỷ 230 cây cần sa, có chiều cao từ 1,4 – 1,6m, có tổng trọng lượng 41kg được trồng trái phép tại một khu đất rẫy thuộc tiểu khu 1297 thuộc địa phận của Công ty TNHH MTV Nâm Nung quản lý.

Theo đó, ngày 27-9, Công an huyện K’Rông Nô kiểm tra và phát hiện một vụ trồng cây cần sa trái phép tại tiểu khu 1279, thuộc địa phận của công ty TNHH MTV Nâm Nung. Tại hiện trường lực lượng chức năng thống kê có 230 cây cần sa, có chiều cao từ 1,4 – 1,6m, sắp đến kỳ thu hoạch, trồng xen kẻ trên đất rẫy cùng nhiều bịch ni long ươm giống cây cần sa con. Công an huyện Krông Nô đang xác minh chủ của khu đất rẫy nói trên để xử lý trước pháp luật.

Trước đó, ngày 16/9, Công an huyện phát hiện tại vườn nhà của bà Bùi Thị Tư (trú tại xã Nâm Nung) có 13 cây cần sa (cao 1m) trồng trái phép. Số cần sa này là của đối tượng Nguyễn Thanh Phúc trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mua giống từ xã Đức Xuyên về trồng.

Công an huyện đã nhổ bỏ tiêu hủy, đồng thời ra quyết định xử phạt Nguyễn Thanh Phúc 2 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết không tái trồng cây cần sa.

Phát hiện, xử lý nhiều điểm trồng cây cần sa trái phép ảnh 1
Đối tượng Hờ tại khu rẫy trồng cần sa của Ngô Cao Thắng

Mới đây, vào sáng 24.9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vừ A Hờ (20 tuổi, trú tại thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công an Gia Nghĩa, vào ngày 20-9, Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt quả tang Vừ A Hờ khi Hờ đang tàng trữ 7,1 kg lá cần sa.

Tại cơ quan điều tra, Vừ A Hờ khai nhận, vào đầu tháng 5, trong lúc đi hái nấm tại khu vực rừng thuộc thủy điện Đồng Nai 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, Hờ phát hiện tại rẫy của Ngô Cao Thắng (35 tuổi, trú tại thôn 11, xã Quảng Khê) có trồng cây cần sa. Chờ cho cần sa lớn, đến ngày 18-9, Vừ A Hờ chạy xe vào rẫy của Ngô Cao Thắng nhổ trộm 8 cây cần sa với khối lượng 7,1 kg, rồi mang về nhà sử dụng, thì bị bắt giữ.

Từ lời khai của Hờ, chiều tối 23-9, Công an thị xã Gia Nghĩa phối hợp với Công an huyện Đắk G’long kiểm tra tại rẫy của Ngô Cao Thắng (hiện đã bỏ trốn), phát hiện hơn 100 cây cần sa cao từ 1 đến 1,5 m và 300 bịch ươm cây cần sa giống cao từ 20 đến 25 cm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đồng thời nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên.