TP.HCM:

Phá trường gà vùng ven quy tụ gần 50 con bạc mỗi ngày

ANTĐ -Hoạt động được 3 tháng, trường gà quy mô ở bãi đất trống do Sỹ tổ chức đã bị Công an TP.HCM triệt phá.

Chiều 8/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, cho hay, các đơn vị nghiệp vụ thuộc đơn vị này vừa đột kích trường gà quy mô lớn được tổ chức tại bãi đất trống thuộc P.15, Q.Tân Bình.

Vào cuối tháng 8/2014, qua quá trình theo dõi trinh sát thuộc đội phòng chống tệ nạn cờ bạc – mại dâm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã đột kích vào khu đất trống trên, bắt giữ 47 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền. Trong số này có 2 người quốc tịch Pháp và Mỹ.

Gần 50 con bạc say sưa sát phạt lúc công an ập vào bắt giữ

 

Công an thu giữ tại hiện trường tang vật gồm hơn 100 triệu đồng, 15 con gà, 4 cặp cựa bằng kim loại, 49 ĐTDĐ và 32 xe gắn máy các loại. Công an làm rõ cầm đầu trường gà trên là đối tượng Kiều Văn Sỹ (SN 1982, ngụ tỉnh Gia Lai).

Sỹ thuê khu đất trên với giá 2 triệu đồng/tháng để tổ chức trường gà. Hằng ngày tại đây quy tụ khoảng 50 con bạc tham gia, hoạt động từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều với 5 – 7 độ gà. Số tiền cược rừ 3 – 10 triệu đồng/độ, Sỹ thu 10% trong số tiền này. Với các con bạc tham gia cược bên ngoài, số tiền mỗi độ lên tới vài chục triệu và 5% số tiền này sẽ phải nộp lại cho Sỹ.

Trường gà quy mô do Sỹ tổ chức trên hoạt động được khoảng 3 tháng nay, thời điểm nơi đây bị Công an TP.HCM đột kích, các con bạc đang tổ chức độ gà thứ 3. Hiện cơ quan điều tra đang phân loại số đối tượng trên để làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời mở rộng điều tra.