Phá đường dây mua bán trái phép cần sa khô

ANTĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, vừa triệt xóa một đường dây mua bán ma túy trái phép quy mô lớn trên địa bàn.
Phá đường dây mua bán trái phép cần sa khô ảnh 1
Các đối tượng (từ trái qua): Lê Minh Giang, Huỳnh Trung Hiếu, Huỳnh Thế Khiển và Hồ Quang Tuấn tại Nhà tạm giữ công an huyện Diên Khánh

Trao đổi với phóng viên, đại úy Nguyễn Minh Hoàng - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Diên Khánh cho biết, đã có 4 đối tượng bị khởi tố về hành vi tương tự, đường dây này gồm có: Hồ Quang Tuấn (sinh năm 1985, trú thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Huỳnh Thế Khiển (còn gọi là Duy, sinh năm 1990, trú tổ dân phố số 9, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh), Huỳnh Trung Hiếu (tên thường gọi Phèn, sinh năm 1994) và Lê Minh Giang (tên thường gọi Bi em, sinh năm 1989) cùng trú tại thôn Đông 2, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an huyện Diên Khánh, khoảng 8h30 ngày 15-2, Huỳnh Thế Khiển sử dụng điện thoại di động gọi cho Hồ Quang Tuấn hỏi mua cần sa khô về bán kiếm lời. Do trước đó đã nhiều lần bán cần sa cho Khiển, nên Tuấn hẹn Khiển đến Khu công nghiệp Suối Dầu, ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm giao “hàng”. Như đã hẹn, đến trưa cùng ngày, Tuấn có mặt tại điểm hẹn và bán cho Khiển 6 túi cần sa khô với giá 400 nghìn đồng.

Sau đó, Khiển chạy xe máy đến lò ngói của ông Nguyễn Em ở thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh bán cho Lê Minh Giang và Huỳnh Trung Hiếu 3 gói cần sa với giá 300 nghìn đồng. Mua được hàng, Hiếu tiếp tục phân nhỏ 3 gói cần sa trên thành 4 gói nhỏ hơn để bán cho các con nghiện kiếm lời. Đến 11h45 cùng ngày, Trần Thanh Cư (sinh năm 1987, trú thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh) và Đỗ Tấn Thoại (sinh năm 1992, trú tổ dân phố số 15, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) chạy xe máy đến lò ngói của ông Nguyên Em gặp Giang mua 200 nghìn đồng cần sa về cuốn “hút”. Giang trực tiếp giao cần sa cho các đối tượng và nhận 200 nghìn đồng của Cư.

Cần sa khô và “điếu” tự chế thu giữ tại nhà Hồ Quang Tuấn

Sau khi mua được cần sa, Cư cất giấu cần sa vào bên trong một bao thuốc lá hiệu Cotab, đồng thời “trích” một ít cần sa để đưa cho Hiếu “lên mây”. Trên đường về đến cây xăng ở tổ dân phố số 11, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, hai đối tượng Trần Thanh Cư và Đỗ Tấn Thoại đã bị tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Diên Khánh phát hiện bắt giữ. Khám xét tại chỗ, tổ công tác đã thu giữ trong túi quần của Thoại có một gói thuốc lá hiệu COTAB, bên trong hoàn toàn chứa thảo mộc khô gồm: hạt, nụ và lá. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh, Cư và Thoại khai nhận số thảo mộc trên là cần sa đã được phơi khô. Các đối tượng này cũng khai nhận là khách hàng quen thuộc của Giang và Hiếu trong một thời gian dài.

Qua lời khai của các đối tượng, trong cùng ngày, một mũi trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Diên Khánh cũng đã có mặt kịp thời tại khu vực thôn Đông 1, xã Diên Điền và tiến hành khám xét khẩn cấp trên người đối tượng Lê Minh Giang, thu giữ 200 nghìn đồng. Giang khai nhận, số tiền trên có được do bán 3 túi cần sa khô cho Thoại và Cư trong cùng ngày.

Cũng tại thôn Đông 1, xã Diên Điền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên khánh thu giữ trên người Huỳnh Thế Khiển 4 gói cần sa khô. Khiển khai nhận, số cần sa trên y đã mua của Hồ Quang Tuấn tại khu công nghiệp Suối Dầu vào trưa cùng ngày (15-2). Tại nơi ở của Lê Minh Giang, cơ quan điều tra còn thu giữ 2 túi nilon được hàn kín hai đầu, bên trong chứa cần sa khô (hạt, hoa và lá). Còn tại nơi ở của Hồ Quang Tuấn, Cơ quan điều tra Công an huyện Diên Khánh thu giữ nhiều lá, hạt và hoa cần sa khô. Trong phòng ngủ của Tuấn, Cơ quan điều tra còn 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện, 13 viên đạn (chưa xác định được chủng loại) và 1 “điếu” tự chế dùng để hút cần sa.

Đại úy Nguyễn Minh Hoàng cho biết thêm, vụ án nằm trong một chuyên án “dài hơi” của Công an huyện Diên Khánh từ giữa năm 2011 đến nay.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán cần sa nêu trên.