Ổ nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật để siết nợ

ANTĐ - 15h chiều 6-4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận được thông tin về việc chị Nguyễn Thùy Linh, tức Mai, SN 1982, ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội), bị một số đối tượng bắt giữ trái phép, nhằm cưỡng đoạt tài sản. 

Theo gia đình người bị hại trình báo, tối 5-4, chị Linh đi chơi và không thấy về nhà. Gia đình chị Linh liên tiếp nhận được điện thoại của người lạ đe dọa, yêu cầu phải nộp cho chúng 40 triệu đồng, thì chị Linh mới được tự do. Các trinh sát Đội 4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã xác minh, lập kế hoạch giải cứu chị Linh.

1 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng trinh sát Đội 4, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ các đối tượng đang bắt giữ trái phép chị Linh là Vũ Tú Hoạt, SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và Nguyễn Văn Tiến, SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). 19h30 cùng ngày, trong khi Hoạt và Tiến chở chị Linh đến khu vực ngã tư Kim Ngưu - Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, để nhận tiền chuộc của gia đình người bị hại, đã bị các chiến sỹ Phòng CSHS mật phục bắt quả tang.

Đối tượng chủ mưu Lê Văn Tuấn

Cơ quan điều tra đã làm rõ kẻ chủ mưu vụ bắt giữ người trái pháp luật là Lê Văn Tuấn, SN 1986, trú quán tại xã Tiền Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, hiện ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Tuấn, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Tháng 12-2012, Tuấn quen biết chị Linh và cho bạn vay 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giao tiền Tuấn chỉ đưa 24 triệu, vì đã trừ 6 triệu tiền lãi và theo thỏa thuận giữa các bên, chị Linh phải trả khoản nợ trong vòng 50 ngày. Từ đó đến cuối tháng 2-2013, chị Linh đã trả được 7 triệu đồng cho Tuấn. Sau đó, Tuấn không liên lạc được với chị Linh và ngày 4-4, đối tượng thông qua một người bạn cho chị Linh biết phải thanh toán nốt số tiền vay Tuấn.

Đối tượng Hoạt và Tiến

Chiều 5-4, biết chị Linh đang ở cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy, ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Tuấn đã rủ Hoạt đi bắt chị Linh để siết nợ. Chúng ép chị Linh rời khỏi “xe ôm”. Hoạt đã chửi và tát chị Linh đe dọa, bắt phải lên xe máy đi về nhà Tuấn. Ngay sau đó, Hoạt điện thoại gọi cho Tiến cùng đến nhà Tuấn để giải quyết vụ chị Linh nợ Tuấn tiền. Tại nhà Tuấn, chị Linh bị ép phải nộp điện thoại di động và bị Tuấn cùng đồng bọn lấy hết tiền trong người với tổng số 1,3 triệu đồng. Tuấn bắt chị Linh phải viết giấy biên nhận nợ lại số tiền 38,7 triệu đồng, với lý do mua iPad và iPhone cho Tuấn. Ngày hôm sau, chị Linh xin Tuấn cho nộp trước 10 triệu đồng và Tuấn đã giao chị Linh cho Hoạt và Tiến tiếp tục đe dọa, khống chế lấy bằng được số tiền 10 triệu đồng, rồi mới thả chị Linh về.