Nữ nhân viên quán Karaoke bị đánh ghen

ANTĐ -Biết chồng mình cặp bồ với 1 cô gái trẻ tại Hà Nội, Nguyễn Thị H (SN 1981), trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã thuê “cửu vạn” tìm tình địch để đánh ghen...
Theo chị Trần Thị K (SN 1989), trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ - nạn nhân trong vụ việc này cho biết, khoảng 9h30 ngày 24-8, đang ở nhà 1 mình trong phòng trọ tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội thì bất ngờ có 3 đối tượng nam và 1 phụ nữ trạc 30 tuổi đạp cửa xông vào. Không nói không rằng, 3 đối tượng nam lao vào chị K đấm đá túi bụi. Còn người phụ nữ luôn miệng mắng chửi chị K là đồ “con đĩ”, kẻ cướp chồng người khác...

Sau một hồi đấm đá, thấy chị K nằm gục xuống sàn nhà, người phụ nữ này đã lấy dao lam rạch 2 nhát vào vai trái và chân trái của chị K. Chưa dừng lại ở đó, số đối tượng nam nói trên còn dùng băng dính nilon dán vào mồm và trói giật 2 tay của chị K về phía sau lưng rồi bỏ đi. Theo bị hại cho biết, trước lúc bỏ đi, các đối tượng này đã cướp của chị 2 chiếc điện thoại di động.

Chứng thương của chị K tại Bệnh viện Xây dựng


Được biết, trong quá trình làm việc tại 1 quán Karaoke trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, chị Trần Thị K có mối quan hệ thân tình với người quản lý ở đây là anh Nguyễn Hoàng T (SN 1970), trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ rồi giữa họ đã nảy sinh tình cảm nam nữ.

Mặc dù biết anh T đã có vợ và 2 con ở quê nhưng K vẫn chấp nhận tình cảm của T dành cho mình và 2 người đã thuê phòng trọ tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm và ở với nhau như vợ chồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ, trong 4 đối tượng (3 nam 1 nữ) hành hung chị K hôm 24-8, người phụ nữ chính là Nguyễn Thị H - vợ của Nguyễn Hoàng T. Trong lúc đánh ghen với chị K tại phòng trọ, chính H là người đã dùng dao lam rạch lên người chị K.

Cơ quan CSĐT – CAH Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.