Mua bán ma túy trước cổng nhà tang lễ

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (23-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Minh Trang (SN 1983, trú ở phố Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) và Đào Tuấn Hiệp (SN 1981, ở phố Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) cùng mức án 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Ổ nhóm mua bán ma túy “đá” tại phiên tòa

Cùng tội danh, Nguyễn Hiền Giang (SN 1971, trú tại ngõ Chùa Mỹ Quang, phường Khương Thượng, quận Đống Đa) bị tuyên phạt 18 năm tù; Phạm Thanh Thủy (SN 1967, ở ngõ Thịnh Hào 2, phường Hàng Bột, Đống Đa) bị xử phạt 7 năm tù và Hồ Thanh Tùng (SN 1969, ở phố Trường Chinh, phường Khương Thượng, Đống Đa) cũng bị tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Sau nửa ngày xét xử, tòa án đã làm rõ, chiều 27-8-2013, tại khu vực cổng Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, lực lượng  phòng chống ma túy  CATP Hà Nội bắt quả tang Phạm Thanh Thủy và Hồ Thanh Tùng đang mua bán ma túy “đá”. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ của 2 đối tượng này hơn 10 gram ma túy, 10 triệu đồng cùng một số phương tiện, công cụ liên quan.

Sau khi bị bắt, Thủy khai nhận quen biết Nguyễn Hiền Giang từ hồi  cùng  thụ án tại trại Phú Sơn và khi ra tù vẫn thường xuyên liên lạc. Trưa 17-8-2013, Thủy gọi điện hỏi mua của bạn tù số ma túy nêu trên. Nhận lời, Giang giao “hàng” cho Tùng mang đến cổng Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn giao dịch với Thủy thì bị bắt giữ. Bị điều tra, Hồ Thanh Tùng cũng khai nhận số ma túy bị bắt là của Giang, bản thân đối tượng chỉ là “xe ôm” và được nhờ mang “hàng” đi tiêu thụ.

Sau khi bị bắt giữ khẩn cấp, Nguyễn Hiền Giang khai nhận ngoài số ma túy bị bắt quả tang thì hơn 300 gram ma túy bị thu giữ tại nhà của đối tượng cũng có nguồn gốc từ Trần Minh Trang và Đào Tuấn Hiệp. Giang đã mua số ma túy này với giá 285 triệu đồng để bán lẻ kiếm lời. Từ lời khai của Giang, chiều 28-8-2013, lực lượng CATP Hà Nội tiếp tục bắt quả tang Đào Tuấn Hiệp khi đang điều khiển xe máy SH chở Trần Minh Trang mang hơn 100 gram ma túy đi tiêu thụ tại phố Tôn Thất Tùng. Toàn bộ số ma túy bị bắt giữ, cặp đôi Trang - Hiệp khai mua của một người tên Quang (ở Hải Phòng) để bán kiếm lời.

Xét thấy, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau và cũng phù hợp với nội dung bản cáo trạng truy tố Trần Minh Trang cùng đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt ổ nhóm bán lẻ ma túy “đá” với các mức án nêu trên.