Một thanh niên bị đâm chết tại quán nhậu

ANTĐ - Xô xát tại quán nhậu, anh Nguyễn Quốc Thịnh đã bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Khoảng 11h ngày 20-10, một nhóm thanh niên trong đó có Nguyễn Xuân Bình (SN 1990); Đặng Văn Thái (SN 1990); Bùi Văn Đạt (SN 1991) và Bùi Xuân Thành (SN 1992) cùng trú tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình vào 1 quán nhậu ở tổ 5, khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội uống rượu.

Lúc sau, một nhóm thanh niên khác khoảng 15 người trong đó có Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1992) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1992) đều trú tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình cũng vào quán này uống rượu.

Sau đó, giữa Nguyễn Quốc Thịnh và Đặng Văn Thái đã xảy ra cãi vã. Trong lúc anh Bùi Xuân Thành đi lại can ngăn thì bị một người nào đó ném cốc thủy tinh vào người đồng thời bị Nguyễn Văn Quyết – người của nhóm thanh niên đến sau đã đuổi theo hô hoán đòi “xử”.

Các đối tượng Bình, Thành, Thái

Thấy bạn mình bị “bắt nạt”, Nguyễn Xuân Bình giật con dao chọc tiết lợn trên tay đối tượng đi cùng là Bùi Văn Đạt đuổi đánh Quyết và một số người trong nhóm này. Trong những đường dao loạn xạ vì hơi men của Bình đã trúng 1 nhát vào ngực anh Nguyễn Quốc Thịnh. Do bị trúng vào chỗ hiểm nên anh Thịnh tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT – CAH Chương Mỹ đang tạm giữ Bình, Thành và Thái để tiếp tục điều tra.