Mời chào không được, "cò" hành hung khách đi xe liên tỉnh

ANTĐ - Đội chống tội phạm tuyến và địa bàn (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc một hành khách bị nhóm “cò” đánh hội đồng tại khu vực bến xe Nước Ngầm.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 21h ngày 17-3, một nam thanh niên đang đứng gần khu vực bến xe Nước Ngầm, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để bắt xe khách về Nghệ An, bỗng có hai người đàn ông đến chào mời đi xe khách. Mặc dù nam thanh niên không đồng ý đi xe nhưng hai người đàn ông này vẫn tiếp tục chèo kéo.

Thấy vậy, nam thanh niên có lời đề nghị không muốn bị làm phiền. Vừa nói dứt lời thì nam thanh niên bị hai người đàn ông xông vào đánh tới tấp, khiến nạn nhân nằm quằn quại dưới đường. Chưa hết, một trong hai đối tượng còn kéo lê anh này đi một đoạn, trước khi vứt lại bên lề đường, dưới sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông.

Mời chào không được, "cò" hành hung khách đi xe liên tỉnh ảnh 1
Nam thanh niên bị kéo lê dưới lòng đường

Nhận được tin báo, Đội chống tội phạm tuyến và địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xuống hiện trường xác minh vụ việc, triệu tập hai người đàn ông hành hung nam thanh niên trên về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, danh tính hai người đàn ông được làm rõ là Trần Văn Tuấn, 29 tuổi, quê quán xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và Thái Văn Hùng, 31 tuổi, quê quán thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Tuấn và Hùng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do khi chào mời nam thanh đi xe không được nên Tuấn và Hùng đã gây sự, đánh hành khách. Hùng là đối tượng đã kéo nam thanh niên dưới lòng đường.

Chân dung hai đối tượng côn đồ Tuấn và Hùng

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội chống tội phạm tuyến và địa bàn cho biết, Hùng và Tuấn là 2 trong nhóm 5 đối tượng cò mồi xe khách. Nhóm này đã nhiều lần bị cơ quan Công an triệu tập về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Hiện, cơ quan điều tra đang chờ nam thanh niên bị đánh đến cơ quan điều tra trình báo để củng cố hồ sơ, xử lý hai đối tượng côn đồ trên theo quy định của pháp luật. Bị hại có thể liên hệ theo đường dây nóng của cơ quan điều tra theo số 04.39396465.