Máy Greiner GA 240 vào bệnh viện trước khi có giấy phép nhập khẩu?

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên ANTĐ chiều 1-8, ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế cho biết, đơn vị này đã kiểm tra hồ sơ lưu và khẳng định ngày 2-8-2010, Bộ Y tế mới ký giấy phép nhập khẩu lô máy xét nghiệm sinh hóa Greiner GA 240 của Đức cho Công ty TNHH Bình Mai. Trong khi đó, báo cáo Sở Y tế Hà Nội gửi đến Bộ Y tế viết rõ máy Greiner GA 240 đã được bàn giao vào tháng 7-2010.

Máy Greiner GA 240 vào bệnh viện trước khi có giấy phép nhập khẩu? ảnh 1
Có 6 bệnh viện huyện ở Hà Nội được thụ hưởng máy Greiner GA 240
Bộ cấp phép đúng quy định
Ông Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, việc Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu lô hàng máy xét nghiệm sinh hóa Greiner GA 240 của Đức cho Công ty TNHH Bình Mai (trụ sở tại Hà Nội) vào ngày 2-8-2010 là hoàn toàn đúng quy trình. Hiện trong hồ sơ lưu của Bộ Y tế vẫn còn đầy đủ các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép này như: phiếu xử lý hồ sơ, đơn hàng của đơn vị nhập khẩu, phiếu kiểm tra chéo của các thành viên trong hội đồng, bản cam kết chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Bình Mai, chứng chỉ quản lý chất lượng của máy Greiner GA 240, chứng chỉ về xuất xứ của máy này… Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, tại thời điểm năm 2010, theo Nghị định 12 của Chính phủ về quản lý điều hành xuất nhập khẩu, Bộ Y tế đã ban hành một danh mục các trang thiết bị y tế nhập khẩu, phân ra 54 chủng mặt hàng bắt buộc phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế mới được thông quan hải quan. Mặt hàng máy xét nghiệm sinh hóa Greiner GA 240 cũng nằm trong danh sách 54 chủng mặt hàng này, có nghĩa chỉ khi được Bộ Y tế ký giấy phép nhập khẩu (ngày ký là 2-8-2010) thì mới được phép cho thông quan và đưa vào Việt Nam.  Vậy tại sao lô máy này lại được bàn giao cho Sở Y tế Hà Nội từ tháng 7-2010, hay từ đâu có thêm một giấy cấp phép nhập khẩu lô hàng này cũng do Bộ Y tế cấp, có cùng số công văn 5087 nhưng ngày ký lại là  1-6-2010? Ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết, Bộ Y tế sẽ cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu lô hàng để chuyển cơ quan điều tra CATP Hà Nội điều tra, làm rõ tại sao lô hàng trên lại có 2 giấy phép nhập khẩu. Đây là vấn đề thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cần phải xác minh rõ xem sai phạm ở đâu. Ông Nguyễn Minh Tuấn cũng cho rằng, nguyên nhân xảy ra nhiều vụ sai phạm trong vấn đề nhập khẩu, quản lý sử dụng thiết bị y tế hiện nay nằm ở chính yếu tố con người, ý thức chấp hành pháp luật chứ không phải thiếu các quy định pháp luật.Sở Y tế Hà Nội đề nghị Công an vào cuộc
Để xác minh làm rõ nguồn gốc, thủ tục nhập khẩu máy xét nghiệm sinh hóa Greiner GA 240 thuộc gói thầu số 04 của Sở Y tế Hà Nội nói trên, ngày 31-7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã ký công văn đề nghị CATP Hà Nội vào cuộc. Trả lời báo chí ngày 1-8 về việc xuất hiện nghi vấn máy xét nghiệm Greiner GA 240 là hàng nhập lậu được mua bán lòng vòng và dùng giấy giấy phép giả để qua mắt cơ quan chức năng, ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Sở Y tế đã chuyển hồ sơ vụ việc đề nghị cơ quan công an điều tra. Về phát hiện máy móc, trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, ông Nguyễn Khắc Hiền đánh giá, đây là một vụ việc khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế. Khi máy xét nghiệm sinh hóa Geiner GA 240 hỏng hóc, việc Bệnh viện Thường Tín không báo công ty cung cấp máy đến sửa đã là sai; thuê, mượn máy Hitachi 717 của công ty bên ngoài lại càng vi phạm nghiêm trọng. Về nghi vấn Bệnh viện Thường Tín cố tình không báo với Sở Y tế máy xét nghiệm hỏng để mượn máy của công ty cung cấp hóa chất bên ngoài nhằm ăn chia “hoa hồng”, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tuy chưa thể khẳng định có hay không chuyện này nhưng để xảy ra sai phạm trong việc sử dụng, quản lý máy như vậy, lỗi trước hết là của người đứng đầu đơn vị, cụ thể là Giám đốc bệnh viện. Sở Y tế sẽ tiếp tục yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Thường Tín kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và sớm có hình thức xử lý thích hợp. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã kiểm tra xong việc quản lý, sử dụng máy xét nghiệm sinh hóa Greiner GA 240 của tất cả 6/6 bệnh viện được thụ hưởng máy gồm: Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Hoài Đức, Thanh Oai, Phú Xuyên, Vân Đình và Quốc Oai. Qua kiểm tra cho thấy, trong tổng số 6 máy có 4 máy đang hoạt động, 1 máy của Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đang trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng, 1 máy của Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai bị đứt cáp đang chờ thay thế để sớm đưa vào sử dụng.