Mâu thuẫn giữa lái xe taxi và khách dẫn đến án mạng

ANTĐ - Nguyễn Văn Nguyên, SN 1989, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội), kẻ gây ra vụ án mạng tại đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, địa phận thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh vào tối 25-3 đã bị bắt.

20h40 ngày 25-3, CAH Đông Anh nhận tin báo về vụ án mạng trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài. Sau khi báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phối hợp với Đội Điều tra trọng án 1, Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP tổ chức điều tra truy xét. Xác minh nhân thân người bị hại, cơ quan điều tra xác định được đó là anh Hoàng Ngọc Nghĩa, SN 1989, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.

 

CAH Đông Anh lấy lời khai của Nguyên

Con daohung khí Nguyên dùng gây án

Cơ quan công an xác định khoảng 16h cùng ngày, anh Nghĩa đi xe taxi hãng 123 từ xã Mai Đình đến khu vực xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm và 18h thì di chuyển về huyện Đông Anh. Thu thập thêm thông tin từ một số nhân chứng ngồi uống cà phê gần hiện trường vụ án, cơ quan điều tra được biết khoảng 20h30 tôi 25-3, có 2 người từ trong xe taxi ra đường cãi vã nhau. Người thanh niên cao to đã dùng dao đâm liên tiếp vào người có dáng người nhỏ con rồi lên xe ôtô taxi bỏ đi.

Đối tượng Nguyên

Chiếc taxi Nguyên chở anh Nghĩa

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, chiều 28-3, cơ quan công an đã tìm được người lái xe taxi chở nạn nhân Nghĩa là Nguyễn Văn Nguyên, hiện làm tại hãng taxi Sông Nhuệ và thực hiện việc bắt giữ để đấu tranh. Nguyên khai do bực tức vì khách không thanh toán cước dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Nguyên dùng dao nhọn giấu sẵn trong xe đâm nạn nhân chết tại chỗ.