Mạo danh… nhà báo bị phạt 3 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 18-10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Đắc Lắc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với “nhà báo dỏm” Nguyễn Văn Tuy (SN 1968, trú tại số nhà 382 đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) do có hành vi mạo danh nhà báo để trục lợi.

Sau khi có đơn phản ánh, Phòng PA 83 - Công an tỉnh Đắc Lắc, Thanh tra Sở TT&TT đã làm việc với ông Nguyễn Văn Huân – Phụ trách Văn phòng đại diện báo Bảo vệ Pháp luật ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên (tại Đà Nẵng). Ông Huân khẳng định: ông Nguyễn Văn Tuy chỉ là nhân viên hợp đồng lái xe của Văn phòng liên lạc - thông tin - phát hành và quảng cáo (số 277, đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) chứ không phải là phóng viên.

Trước đó, vào ngày 22-9-2011, ông Tuy đã sử dụng thẻ nhân viên của báo Bảo vệ Pháp luật đến nhà bà Tạ Thị Hạnh (trú tại 107, đường Giải phóng, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) để xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại. Tại đây, ông Tuy tự giới thiệu là phóng viên của báo Bảo vệ Pháp luật đến chụp hình, ghi âm ý kiến. Sau buổi làm việc, người nhà bà Hạnh yêu cầu ông Tuy mở cho lại đoạn ghi âm thì ông Tuy từ chối. Tiếp đó, bà Hạnh yêu cầu ông Tuy xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan báo chí thì ông Tuy từ chối. Thấy nghi ngờ, bà Hạnh đã viết tường trình phản ánh sự việc và gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Đắc Lắc xác minh làm rõ.