Mang súng bắn điện và ma túy nhưng quên… MBH

ANTĐ -Lâm và Tuấn bị bắt vì không đội MBH, công an kiểm tra còn phát hiện ra hai đối tượng mang theo cả súng bắn điện và ma túy.

Chiều 15/8, tổ công tác Y2 (chuyên đề 141, CATP.Hà Nội) đứng chốt chặn tại ngã tư Tây Sơn-Chùa Bộc phát hiện 2 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm (MBH). Tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính, lực lượng phối hợp phát hiện 1 túi xách màu đen, bên trong có 1 súng bắn điện, 1 dùi cui điện, 1 bình ga “đập đá” và 2 gói ma túy.

 Hai đối tượng Lê Bá Lâm và Hà Anh Tuấn
Hai đối tượng Lê Bá Lâm và Hà Anh Tuấn

Ngay sau đó cả 2 đối tượng được đưa về trụ sở PC45, tại đây thanh niên cầm lái khai tên: Lê Bá Lâm (SN 1991; trú tại 3/40 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội) đi cùng bạn là Hà Anh Tuấn (SN 1995, trú tại tổ 8 phường Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Số công cụ hỗ trợ nêu trên được các đối tượng mua tại Lạng Sơn, còn số ma túy mua với giá 1,5 triệu đồng, chưa rõ nguồn.

 Hai đối tượng Phạm Văn Định và Ngô Huyền Trang
Hai đối tượng Phạm Văn Định và Ngô Huyền Trang

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 14/8, tổ công tác Y2 đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với lái xe taxi Phạm Văn Định (SN 1991, trú tại: tổ 1 phường Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội) khi Định dừng chiếc xe taxi mang BKS 29A-206.74 ở lòng đường thuộc khu vực ngã tư Kim Liên- Xã Đàn để đứng… xem tổ công tác Y2 đang làm việc.

Khi kiểm tra xe taxi, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cabin có một dùi cui 3 khúc va 1 bộ dụng cụ “đập đá”. Ngay sau đó Định và một cô gái ngồi trong xe được đưa về trụ sở PC45. Tại đây, cô gái khai: tên Ngô Huyền Trang (SN 1992, trú tại tổ 25 phường Thượng Thanh, Q.Long Biên, Hà Nội), dụng cụ “đập đá” là Trang mua giúp bạn gần nhà, còn dùi cui là của Định.