Mang bầu để tiện đường... buôn ma túy

ANTĐ - Để có tiền tiêu xài, cặp bài trùng 1 nam 1 nữ đã thiết lập một đường dây bán lẻ ma túy tại thành phố Vinh. “Hàng trắng” được các đối tượng nhập về từ huyện miền núi cách đó 150km.

Ngày 9/4/2012, Công an TP Vinh cho biết, lực lượng này vừa triệt phá đường dây buôn ma túy khá tinh vi. Đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 6,7gam hêroin đi tiêu thụ là Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1984, trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà. (Ảnh: Bình Nguyên)

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt Lô Thị Trang, sinh năm 1983, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) - là đồng bọn của Hà. Cặp bài trùng này đã liên kết với nhau để vận chuyển ma túy từ Tương Dương về TP Vinh tiêu thụ.

Tinh vi hơn, trong quá trình buôn “cái chết trắng”, Trang đã mang thai để tránh bị giam giữ. Hiện công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ.