Mại dâm giá 500 nghìn đồng

ANTĐ - Qua công tác kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ, CAH Mê Linh, Hà Nội phối hợp cùng công an thị trấn Quang Minh phát hiện 1 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm...

Đến tổ 8, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh thuê đất, mở quán cà phê Điểm Hẹn từ ngày 8-10, Đinh Thị Lợi, SN 1984, trú ở thôn Đức Cung, xã Cao Minh, thị trấn Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã kiêm luôn nghề môi giới mại dâm để kiếm thêm thu nhập. Lợi tuyển hai nữ nhân viên tên là Năng Thị Minh, SN 1976, trú ở Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Thúy làm nhiệm vụ bưng bê và phục vụ mọi nhu cầu của khách. Với những khách chỉ dừng lại ở tẩm quất, massage sẽ có giá từ 80-100 nghìn đồng, chủ quán được hưởng một nửa. Nếu nhân viên đi khách phải trả cho Lợi từ 50-100 nghìn đồng.

Ngày 27-10, 2 nam thanh niên khai tên là Đoàn Văn Thao, SN 1988 trú ở Nam Hồng, Đông Anh và Đinh Văn Tuấn, trú ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc đến quán gợi ý muốn được “vui vẻ”. Lợi ra giá 500 nghìn và cử Minh, Thúy đi tiếp khách tại nhà nghỉ Nam Sơn, tổ 8, thị trấn Quang Minh. Khi đến nhà nghỉ, Thúy bỏ về, còn Thao-Minh thuê một phòng nghỉ trên tầng 2 thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị bị lực lượng công an bắt quả tang.

Ngày 28-10, CAH Mê Linh đã khởi tố đối tượng Định Thị Lợi về hành vi môi giới mua bán mại dâm.