Lợi dụng ngày lễ để lẻn vào trộm cắp tài sản

ANTĐ - Trung tá Phạm Việt Hưng, Trưởng Đồn Công an khu kinh tế Vũng Áng cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 vụ án trộm cắt tài sản tại công trường Pomosa bắt giữ 5 đối tượng và tang vật liên quan.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 31/8, Đồn Công khu kinh tế Vũng Áng, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh bắt quả tang các đối tượng gồm: Lê Mạnh Hùng (SN 1994), Hoàng Văn Hải (SN 1992) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 38C- 032.23 chở 12 tấm sắt vuông có trọng lượng gần 600 kg.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã cấu kết với Phan Xuân Tâm (SN 1986, là công nhân của công ty POSCO 2) để lấy trộm sắt đưa ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Cùng thời gian này, Đồn Công an khu kinh tế Vũng Áng cũng đã bắt giữ đối tượng Thông Minh Duy (SN 1992, trú tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh) hiện đang là cán bộ bảo vệ công ty Vinaincom đang thi công trong công trường Pomosa khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 1 chiếc điên thoại iphone 4 của anh Quế Ngọc Hùng đang xạc pin tại dãy nhà trọ của công ty 36/32 Bộ Quốc phòng hiện là nhà thầu phụ của công ty Vinaincom.

Hiện 5 đối tượng đang được cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.