Lạng Sơn: Liên tiếp bắt nhiều vụ ma túy

ANTĐ - 9h30 sáng 15-8, tại khu vực thị trấn Đồng Đăng, CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Nguyễn Thị Nhung, SN 1962, trú tại xã Chu Túc, huyện Văn Quan, thành phố Lạng Sơn có hành vi  tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 7 gói nhỏ heroin, 1 ĐTDĐ và 2,1 triệu đồng. 

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Nhung, tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, CATP Lạng Sơn tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Lý Văn Đông, SN 1981, trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc có hành vi tàng trữ 4 gói heroin. Vài giờ sau khi bắt đối tượng Đông, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với CAH Văn Lãng đã phát hiện, bắt quả tang Đỗ Thị Thu Hà, SN 1982, trú tại Bản Thảu, xã Tân Thanh, thành phố Lạng Sơn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 2 cục nhỏ heroin, 1 ĐTDĐ và 5 triệu đồng. 

Mới đây nhất, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Khánh, SN 1946, trú tại khối Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại ngã ba Lê Lợi - Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin có trọng lượng 669,7 gram và 1 ĐTDĐ. Khám xét nơi ở của Khánh, lực lượng công an thu thêm 2 gói nhỏ heroin có trọng lượng 0,765 gram. Qua khai thác đối tượng Khánh, cơ quan công an phát hiện và bắt giữ Vũ Đức Dân, SN 1973, ở huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk, đã vận chuyển 2 bánh heroin từ tỉnh Hòa Bình đến thành phố Lạng Sơn giao cho Khánh tiêu thụ. Cơ quan điều tra đang khẩn trương mở rộng các vụ án ma túy, nhằm làm rõ và bắt giữ các đối tượng đồng phạm khác để xử lý.