Lại bắt được trộm tại Bệnh viện Bạch Mai

ANTĐ -Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự một đối tượng, để điều tra về hành vi trộm cắp tại sản của bệnh nhân tại khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai.

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Khoa Hùng, sinh năm 1965, trú tại phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân là anh Doãn Hữu Ngọc, sinh năm 1989, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai.

Thủ đoạn của Hùng là lợi dụng lúc người nhà được vào thăm bệnh nhân, đối tượng trà trộn đi vào các phòng điều trị. Thừa lúc mọi người sơ hở tài sản là Hùng “chôm chỉa” ngay lập tức.

Đối tượng Trần Khoa Hùng thường xuyên lang thang tại các bệnh viện
 để trộm cắp tài sản của bệnh nhân

Ngày 13-4 vừa qua, khi anh Ngọc đang sạc điện thoại Iphone 4 trên đầu giường bệnh, rồi mải mê nằm xem phim không để ý đến điện thoại nên đã bị đối tượng Hùng lẻn vào lấy trộm.

Khi phát hiện bị mất điện thoại, anh Ngọc hô hoán, lực lượng bảo vệ phối hợp cùng Công an mật đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ đối tượng Hùng, khi đối tượng chưa kịp ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Hùng là đối tượng từng có 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng thường xuyên lang thang tại các bệnh viện để trộm cắp tài sản của bệnh nhân.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Khoa Hùng về hành vi trộm cắp tài sản.