TP.HCM:

Khu phố náo loạn vì “ngáo đá” leo lên khách sạn đòi tự vẫn

ANTĐ -Nam thanh niên trong tình trạng “phê” ma túy đã trèo lên mái một khách sạn la hét, đòi tự vẫn khiến cho lực lượng chức năng phải vất vả giải cứu.

Vụ việc xảy ra tại khách sạn Tản Đà 3, trên đường Hàm Tử, phường 10, quận 5, TP.HCM, vào khoảng 18h tối 24/4. Thời điểm trên người dân phát hiện một thanh niên trèo lên mái khác sạn Tản Đà 3 la hét dữ tợn, người này cò luôn miệng đòi tự vẫn.

Hàng trăm người dân kéo đến chứng kiến vụ việc


Hàng trăm người dân tại khu phố kéo đến chứng kiến sự việc, một số người ra sức thuyết phục nam thanh niên trèo xuống nhưng người này không nghe. Công an địa phương và lực lượng cứu hộ - cứu nạn quận 5 đã có mặt sau đó tiếp cận đối tượng. Xe thang cũng được điều động đến.

Nam thanh niên được cứu hộ đưa xuống đất


Gần 1 giờ sau,  nam thanh niên đã được lực lượng cứu hộ giả cứu an toàn đưa xuống đất. Đối tượng này khai nhận tên tuổi là Nguyễn Minh Trung (SN 1992), ngụ tại địa phương. Người dân tại đây cho biết trước đó Trung từng nhiều lần “phê” ma túy, tụ tập đám bạn gây mất trật tự ở khu phố.

Công an địa phương đang lập hồ sơ xử lý nam thanh niên trên.