Khởi tố nhóm "cát tặc" khiến 5 cán bộ thương vong

ANTĐ - 7 đối tượng trực tiếp tham gia trong vụ tấn công khiến 5 đồng chí trong tổ xung kích ANTT thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình thương vong đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố về hành vi giết người.
Khởi tố nhóm "cát tặc" khiến 5 cán bộ thương vong ảnh 1
Các đối tượng trong vụ án


Như thông tin chúng tôi đã đưa về việc một tổ công tác bị nhóm "cát tặc" bất ngờ tấn công khiến 2 người tử vong - 3 người thương tích nặng. Sáng 25-5, Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra đối với 7 bị can về hành vi giết người. Qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định 7 đối tượng gồm Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Văn Quyến, Đỗ Văn Đạt, Đỗ Văn Quân, Hà Văn Tiến (SN 1977), Trần Đăng Hiệu (SN 1989), Đỗ Công Tuần (SN 1969), đều ở thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình chính là những đối tượng trực tiếp tham gia tấn công tổ công tác chống cát tặc vào hôm 18-5 vừa qua, tại chân cầu Mỹ Trạch, thuộc địa phận thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy.
Khởi tố nhóm "cát tặc" khiến 5 cán bộ thương vong ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Ninh trực tiếp điều khiển
thuyền khai thác cát khi phát hiện thuyền của tổ tuần tra đã tông thẳng vào


Theo khai nhận của đối tượng Nguyễn Văn Ninh, là chủ thuyền, khi phát hiện tổ tuần tra, chính Ninh đã điều khiển thuyền đâm thẳng vào mạn thuyền của tổ tuần tra khiến chiếc thuyền của tổ tuần tra chòng chành, làm các thành viên tổ tuần tra trên thuyền rơi xuống sông, cùng lúc một số đối tượng khác trên 2 chiếc thuyền khai thác cát trái phép đã dùng xẻng, gậy đánh các đồng chí trong tổ tuần tra, khiến 2 đồng chí thuộc tổ xung kích ANTT thôn Mai Thượng tử nạn và 3 đồng chí khác bị thương, trong đó có 1 đồng chí Phó trưởng Công an xã bị thương khá nặng.