Khởi tố đối tượng dùng súng uy hiếp người, cướp tài sản

ANTĐ -Ngày 29-7, đại tá Phan Văn Đán, Trưởng công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Xuân Thanh (Sn 1982, quê xã Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo đại tá Phan Văn Đán, trước mắt cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Thanh về hành vi “cướp tài sản”, còn hành vi tàng trữ vũ khí, dùng súng chống người thi hành công vụ đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Như ANTĐ đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26-7, nhận được tin cầu cứu của anh Nguyễn Đức Thiện, Sn 1984, trú tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bị một đối tượng lạ mặt dọa giết cả gia đình và cưỡng đoạt 80 đồng, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại địa bàn để truy bắt đối tượng.

Bị truy bắt đối tượng đã bỏ chạy và nổ súng chống lại lực lượng công an và cố thủ trong một nhà thờ.

Đối tượng Phan Xuân Thanh tại cơ quan điều tra

Trước sự ngoan cố và liều lĩnh của đối tượng, công an Hà buộc phải nổ súng để bắt giữ được đối tượng sau gần một giờ đồng hồ bao vây .

Tang vật thu giữ được gồm 1 khẩu súng cùng 2 viên đạn, 2 điện thoại di động, 3 chứng minh thư nhân dân mang ba tên khác nhau cùng 80 triệu đồng đối tượng vừa cưỡng đoạt của anh Thiện.

Trong quá trình truy bắt đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó phòng hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh đã thương vào phần mềm đùi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không đe dọa đến sức khỏe.

Cũng trong ngày 29-7, Giám đốc công an Tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định khen thưởng nóng tổ công tác của Công an huyện Nghi Xuân và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an tỉnh vì đã có thành tích trong việc truy bắt đối tượng dùng súng uy hiếp người, cướp tài sản và chống người thi hành công công vụ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bị hại và nhân dân địa phương.