Khởi tố bị can 4 đối tượng vụ nổ súng bắn lực lượng cưỡng chế

ANTĐ - Khởi tố bị can 4 đối tượng về tội giết người, 2 đối tượng về tội chống người thi hành công vụ. Đã thu giữ 2 khẩu súng gây án.

Như ANTĐ đã đưa tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Một số đối tượng trong các gia đình chủ đầm bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, dùng mìn tự tạo, súng hoa cải tấn công tổ công tác, khiến 6 cán bộ chiến sĩ công an và quân đội bị thương.  Sau đó, công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người và ra lệnh bắt khẩn cấp hai anh em trai Đoàn Văn Quí, SN 1966, Đoàn Văn Thoại, SN 1970 và người anh vợ của Quí là Phạm Văn Thái, SN 1977, hộ khẩu thường trú thành phố Thái Bình. Đồng thời, cơ quan công an triệu tập 6 đối tượng để điều tra gồm: Đoàn Văn Vươn, SN 1963; Đoàn Văn Sịnh, SN 1957; Nguyễn Thị Thương, SN 1970; Đoàn Xuân Quỳnh, SN 1995; Phạm Thị Báu (tức Hiền), SN 1982, cùng ĐKNKTT xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng và Đoàn Văn Vệ, SN 1974, thường trú khu 3 thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng.

Các đối tượng bị khởi tố bị can trong vụ việc

19h00’ ngày 6-1-2012, Đoàn Văn Quí đã ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Quí khai trong khi chạy trốn, bị lật thuyền nên 2 khẩu súng đã rơi xuống sông Thái Bình. Sự quanh co của Quí đã gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan công an. Kiên trì phát hiện những mâu thuẫn, khôn khéo đấu tranh, đến ngày 10-1, Đoàn Văn Quí đã phải khai rõ sự thật.

Từ lời khai này, đến khoảng 16h00’ ngày 10-1, các trinh sát Đội 4 đã thu giữ được 2 khẩu súng đựng trong túi nylon, giấu ở bụi rứa bên bờ đê thuộc thôn Đồng Xuân, xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Đây là vũ khí mà các đối tượng đã sử dụng bắn vào tổ công tác cưỡng chế thu hồi đất sáng 5-1.

Hai khẩu súng các đối tượng đã dùng để bắn vào lực lượng thi hành công vụ

Căn cứ tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 10-1-2012, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can và đã được Viện KSND thành phố Hải Phòng phê chuẩn đối với: Đoàn Văn Quí, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ về tội giết người, quy định tại Điều 93, Bộ Luật hình sự. Các đối tượng này bị tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng án. Cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với Phạm Thị Báu (tức Hiền) và Nguyễn Thị Thương về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 257, Bộ Luật hình sự, song cho áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối với Đoàn Xuân Quỳnh (con trai Quí) cơ quan điều tra giao cho gia đình quản lý và sẽ xem xét sau. Cơ quan công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng Đoàn Văn Thoại và Phạm Văn Thái ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.