Khám phá vụ cướp tài sản của lái xe taxi

ANTĐ - Ngày 10-1, Phòng CSHS CATP điều tra triệt phá ổ nhóm cướp tài sản của lái xe ô tô taxi, bắt 2 đối tượng: Nguyễn Văn Tuân (SN 1984, ở Đại Xuyên, Phú Xuyên) và Vũ Xuân Giang (SN 1990, ở Y Lữ, Nam Trực, Nam Định).
Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 1h10 ngày 4-1, Tuân và Giang thuê xe taxi lang thang trên đường để "rình mồi", khi đi trên đường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, 2 đối tượng phát hiện thấy anh Bùi Văn Hợp (SN 1985, trú tại 129 Nguyễn Trãi, Hà Nội) là lái xe taxi hãng Thanh Nga đang trả khách tại ngõ 197 Khương Hạ, Thanh Xuân. Các đối tượng yêu cầu lái xe taxi vượt lên trên chặn đầu, xuống xe, mở cửa xe dùng tay chân đấm đá anh Hợp, cướp 1 chiếc ví trong có 300 nghìn đồng rối trốn thoát. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.
Liên quan đến trộm cắp tài sản, ngày 9-1, Phòng CSHS CATP đã điều tra khám phá 2 ổ nhóm trộm cắp tài sản tại siêu thị BigC và bệnh viện Nhi Trung ương, bắt 5 đối tượng, gồm: Hồ Thị Hương (SN 1957, trú ở Tiên Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng), Trần Thị Gái (SN 1951, trú tại Hoa Lư, Kiến Xương, Thái Bình), Lê Thị Nhung (SN 1989, trú tại Định Tăng, Yên Định, Thanh Hoá), Nguyễn Thị Hà (SN 1976) và Nguyễn Bá Sơn (SN 1977), đều trú ở xóm 5, Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An).