Hơn 30 giờ truy bắt hung thủ sát hại nữ giáo viên

ANTĐ - “Cho đến thời điểm này, hung thủ vẫn khai báo loanh quanh, thậm chí còn đổ lỗi động cơ gây án là do bị hại nợ tiền của y”, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương trao đổi với PV ANTĐ chiều 18-12, về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, ngày 16-12.

Nguyễn Thanh Thùy vẫn hết sức quanh co về động cơ, hành vi phạm tội 

Hành tung bí ẩn

Lúc đó vào khoảng 15h, một số người dân đi làm đồng qua bờ kênh dẫn nước thuộc địa phận xã Hưng Long phát hiện thi thể một phụ nữ. Dấu hiệu vụ án mạng được xác định, khi qua quá trình khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Hải Dương đếm được trên người nạn nhân có hơn 10 vết đâm. Trong túi áo của nạn nhân có 2 chứng minh nhân dân, 1 mang tên Vũ Thị Thúy, và 1 mang tên Nguyễn Thị Hoa. Trên cổ nạn nhân vẫn đeo sợi dây chuyền bằng vàng tây.

Tiến hành điều tra, truy xét, Công an tỉnh Hải Dương xác định nạn nhân là chị Vũ Thị Thúy, giáo viên một trường Tiểu học. Chị Thúy hiện sống độc thân, bởi người chồng đã mất cách đây chừng 10 năm. Các con của chị Thúy đã trưởng thành, đi học và lập gia đình xa nhà. 

CQĐT nhanh chóng phát hiện nhiều tình tiết bất thường trước khi nữ giáo viên này mất tích. Chiều 15-12, chị Thúy đi chiếc xe máy Airblade màu đen - đỏ, BKS: 34E1–080…, nói với hàng xóm là sang Thái Bình dự đám cưới. Gần 2 tiếng sau đó, cô con gái chị đi xe khách về nhà, gọi điện thoại cho mẹ ra đón nhưng chị Thúy nói đang bận,  bảo con tự thuê “xe ôm” về nhà. Ít phút sau, một đồng nghiệp của chị Thúy gọi điện thông báo đi đám ma, nhưng chị Thúy thoái thác với lý do đi ra bến xe đón con gái (?!).

Hành tung bất thường của chị Thúy còn được các trinh sát, điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương nhận thấy, qua quá trình rà soát, tiếp xúc với nhiều nhân chứng ở huyện Ninh Giang và các địa bàn giáp ranh. Đó là xẩm tối 15-12, sau khi đi xe máy rời khỏi nhà, chị Thúy được xác định đã vào nhà nghỉ T.T ở thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đi cùng chị Thúy là một nam giới, và 2 người sử dụng chiếc xe máy Airblade của chị Thúy. Sau đó, hai người rời nhà nghỉ, cho đến khi người dân phát hiện thi thể nạn nhân. CQĐT thu thập được thông tin, khi vào thuê phòng, người khách nam giới xuất trình chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thanh Thùy, SN 1965, HKTT ở Văn Diệm, Hưng Thái, Ninh Giang. 

Loanh quanh chối tội

Nguyễn Thanh Thùy đã lập gia đình, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên qua xác minh, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương nắm được, Thùy có biểu hiện “mê” cờ bạc, lô đề. Đêm 16-12, lực lượng công an đã triệu tập Thùy đến làm việc. Ban đầu, Thùy phủ nhận sự liên quan đến cái chết của chị Thúy. Nhưng anh ta không giải thích được sự xuất hiện cùng chị Thúy tại nhà nghỉ T.T. Sau một hồi quanh co, Thùy mới chịu khai nhỏ giọt đã lấy chiếc xe máy Air blade của chị Thúy và đem gửi tại nhà một người quen, nhưng không khai nhận hành vi sát hại chị Thúy. 

Mãi đến tối 17-12, sau gần 1 ngày bị đưa về CQĐT, Nguyễn Thanh Thùy mới chịu thú nhận một phần tội lỗi. Y khai, đã 3 lần cho chị Thúy vay tiền, tổng cộng gần 100 triệu đồng, nhưng chị Thúy chưa chịu trả, kể cả khi bị đòi. Một tuần trước khi gây án, Thùy mua dao với mục đích sẽ uy hiếp, bắt chị Thúy trả nợ (?!). Khoảng 16h ngày 15-12, Thùy liên lạc hẹn gặp chị Thúy ở địa bàn xã Hưng Long, huyện Ninh Giang. Trước khi đến điểm hẹn, Thùy mang theo 1 con dao bầu. 

Thùy khai, khi gặp chị Thúy và ngồi nói chuyện tại đường bê tông thuộc địa phận xã Hưng Long, anh ta nhắc việc nợ nần nhưng chị Thúy lại khất nợ. Chính vì vậy, giữa Thùy và chị Thúy đã nảy sinh cãi vã. Vì tức giận, Thùy rút dao đâm vào bụng chị Thúy, khiến nữ giáo viên bị ngã xuống con kênh. Thùy tiếp tục nhảy theo, dùng dao đâm cho đến khi nạn nhân bất động. “Gây án xong, tôi đi xe máy của chị Thúy sang Thái Bình. Ngang qua cầu Hiệp thuộc địa phận xã Hưng Long, tôi đã ném dao xuống sông Luộc. Đến 22h cùng ngày, sau khi đã thay bộ quần áo mới, tôi vào nhà nghỉ ở thị trấn Quỳnh Côi, sáng hôm sau mới mang xe máy đi gửi nhà người quen”, lời khai ban đầu của Thùy tại CQĐT Công an tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, trong lời khai của đối tượng vẫn có sự gian dối. Đó là Thùy tìm cách che giấu mối quan hệ tình cảm giữa anh ta và nạn nhân Thúy, cũng như việc vào nhà nghỉ cùng chị Thúy, trước khi ra tay sát hại nạn nhân. Theo điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương, việc Thùy khai chị Thúy nợ y gần 100 triệu đồng là không có cơ sở, và nhiều khả năng, đó là sự ngụy biện cho động cơ gây án. Tài liệu trinh sát nắm được, Thùy hay chơi lô, đề, và đang nợ khá nhiều tiền. Đây rất có thể là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội tàn nhẫn của người đàn ông 47 tuổi này. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Thùy, CQĐT thu giữ 6 con dao giấu tại nóc nhà vệ sinh. CQĐT Công an tỉnh Hải Dương hiện đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thùy về hành vi giết người, cướp tài sản.

(Tên nạn nhân đã thay đổi)