Hiếp dâm bé lớp 3 trong nhà vệ sinh xong còn tặng vòng cao su

ANTĐ - Nghe thấy tiếng trống, Cường vội vã đưa cho nạn nhân 10 chiếc vòng cao su rồi trèo qua tường rào bỏ trốn…

Như ANTĐ đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Phúc Thọ đang tạm giữ đối tượng Phan Danh Cường (24 tuổi, ở cụm 6 xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án hiếp dâm trẻ em.

CAH Phúc Thọ dẫn giải đối tượng Phan Danh Cường về trụ sở

Theo tài liệu của cơ quan công an, trưa 16-2, Cường đã trèo qua tường bao để đột nhập vào trường tiểu học Long Xuyên. Tại đây, đối tượng đã nấp trong nhà vệ sinh nữ. Khi thấy cháu Vũ Thị Hoa (SN 2003, là học sinh lớp 3) bước vào, Cường đã cầm dao nhọn đe dọa, ép nạn nhân nhân vào nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Hiếp dâm bé lớp 3 trong nhà vệ sinh xong còn tặng vòng cao su ảnh 2
Loại vòng cao su mà Cường đã đưa cho nạn nhân trước lúc bỏ trốn

Như lời khai mới đây, Cường thừa nhận trong hơn một giờ đồng hồ khống chế cháu bé, Cường liên tục đe dọa: “Nếu kêu lên, tao giết”. Đối tượng chỉ chịu buông tha khi nghe thấy tiếng trống báo hiệu hết tiết học thứ nhất. Trước khi bỏ trốn, Cường đã đưa cho cháu Hoa 10 chiếc vòng cao su (loại đeo tay) đồng thời yêu cầu nạn nhân không được kể với bất kỳ ai về sự việc.

Sau đó, đối tượng bỏ về nhà và bị cơ quan công an bắt giữ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.