“Hành nghề” cướp giật trong thời gian chờ việc

ANTĐ - Ngày 21-8, CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giam đối với Phạm Quang Diệu (SN 1995) và Lường Đức Duy (SN 1984) cùng ở thôn Chi Quảng, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Diệu và Duy - Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do không có việc làm, Diệu rủ Duy xuống nhà anh trai ở phố Nối (thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) chơi, đồng thời tranh thủ tìm việc làm. Trong thời gian chờ việc, muốn có tiền ăn tiêu nên cả hai rủ nhau đi cướp giật. Chiều 8-8, Diệu mượn chiếc xe máy của anh trai chở Duy về Hà Nội, đi lòng vòng trên các con phố trong nội thành để “săn mồi”.

23h cùng ngày, đến phố Tô Hiến Thành (phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng), Diệu và Duy phát hiện 1 cô gái đang đi bộ trên vỉa hè, trên vai khoác chiếc túi xách da màu đen. Duy ra hiệu cho Diệu điều khiển xe áp sát và giật chiếc túi xách. Đúng lúc này, tổ công tác Đội CSHS - CAQ Hai Bà Trưng đang làm nhiệm vụ phát hiện, liền tổ chức truy đuổi và đã bắt được 2 tên cướp giật cùng tang vật.

Mở rộng điều tra vụ án, các đối tượng khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật ở thị xã Cao Bằng và 1 vụ cướp giật tại phố Hàng Bún (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội). Cụ thể, chiều 26-7, Diệu và Duy đi xe máy đến phố Hàng Bún, phát hiện 1 phụ nữ đang ngồi ăn quà ở vỉa hè, để chiếc điện thoại di động trên bàn. Diệu liền tấp xe vào lề đường cách đó một đoạn để Duy đi bộ đến và “nhặt” chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Chiếc điện thoại này sau đó các đối tượng bán được hơn 2 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu.

Hành vi của 2 đối tượng cướp giật đang được CQĐT CAQ Hai Bà Trưng điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị    hại trong vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 26-7  tại phố Hàng Bún, đến Đội CSHS - CAQ Hai Bà Trưng để trình báo và làm các thủ tục nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật. Địa chỉ: 94 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng; hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0439396804.