Hà Nội: Bắt ổ nhóm sống “bầy đàn” chuyên đi cướp giật tài sản

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 31-8 tại quốc lộ 18, thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31-8, nhóm đối tượng Lê Văn Thủy, Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Thắng và Hưng (còn có tên gọi khác là Long), trú tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, cùng rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Trưa 31-8, Thủy mượn xe máy nhãn hiện Dream tại nhà nghỉ Quỳnh Hương, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, để làm phương tiện đi gây án. Sau khi mượn được xe, Thủy đến đón Hưng rồi cùng bàn bạc, phân công nhiệm vụ. Sau đó Hùng đèo Hưng đi trước cướp giật tài sản, còn Thủy và Thắng đi một xe máy khác phía sau quan sát, nếu xe của Hưng giật được tài sản thì Thủy sẽ lái xe bám theo để yểm trợ, ngăn cản nếu có ai đuổi theo.

Dựng lại hiện trường vụ cướp giật tài sản


Đến 18 giờ cùng ngày, cả nhóm đi lang thang đến địa phận thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, phát hiện anh Nguyễn Vĩnh Tăng, sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển xe máy Airblade đèo vợ là chị Hoàng Thị Hằng phía sau. Chị Hằng đeo trên vai một túi xách màu nâu. Thấy vậy, Hùng điều khiển xe áp sát, giật túi xách của chị Hằng.

Sau khi cướp giật được tài sản, cả nhóm quay về nhà trọ của Hưng ở Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, các đối tượng lục soát túi của chị Hằng, bên trong có 2 điện thoại Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4 và 2 triệu đồng tiền mặt. Điện thoại các đối tượng đem đi bán lấy tiền, gộp với số tiền mặt cướp giật được rồi chia nhau tiêu xài.

Các đối tượng Thắng, Thủy, Hùng


Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định 3 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án “Cướp giật tài sản” là Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Mạnh Hùng và Lê Văn Thủy. Hiện Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.