Giấu 4 kg ma túy tổng hợp trong… cuộn chỉ

ANTĐ - Nguyễn Thị Lý, 40 tuổi bị phát hiện tại sân bay, khi xách khoảng 4 kg ma túy tổng hợp, được giấu trong 35 cuộn chỉ.

Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lý, 40 tuổi, trú tại quận 12- TP Hồ Chí Minh, và Nguyễn Thị Hoàng Lan, 44 tuổi, trú tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Một đối tượng được xác định đóng vai trò đầu vụ trong vụ án này, là Trần Thị Kim Chi, 44 tuổi, cũng trú tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, hiện đang bỏ trốn và CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Trước đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Lý bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện mang theo túi xách bên trong có 4 kg ma túy tổng hợp, được ngụy trang trong 35 cuộn chỉ. Qua đấu tranh, Lý khai được Chi thuê vận chuyển số ma túy trên, và người nhận “hàng” là Nguyễn Thị Hoàng Lan. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Lan.

Lời khai của Lý và Lan cho thấy, Trần Thị Kim Chi là đầu nậu ma túy lớn, chuyên thuê người đánh “hàng” từ Việt Nam sang quốc gia khác để tiêu thụ. Đường dây của Chi chỉ tuyển phụ nữ, với tiền công từ 10 đến 20 triệu đồng/ lượt giao dịch, chưa kể chi phí ăn ở, đi lại. Khi bị bắt, Nguyễn Thị Lý khai đã hơn 40 lần xuất cảnh theo đơn đặt hàng của Chi. Còn Nguyễn Thị Hoàng Lan đã 4 lần ra nước ngoài, trong đó 2 lần vận chuyển “hàng” trót lọt.