Giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo người dân

ANTĐ - Chiều ngày 16-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho biết vừa phát hiện tạm giữ nhóm đối tượng giả công nhân điện lực để đi bán bạt nhựa.
 


Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Giang (SN 1989), Nguyễn Văn Phúc (SN 1980), Lê Văn Cường (SN 1973), Trần Văn Thiện (SN 1980) cùng ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Phạm Ngọc Quang (SN 1970) ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chiều ngày 13-3, các đối tượng này đến một số địa phương trên địa bàn huyện Sơn Tịnh nói là công nhân điện lực còn dư mấy tấm bạt nhựa nhờ bà con mua giúp, lợi dụng sử nhẹ dạ cả tin của nhân dân bọn chúng bán bạt với giá cắt cổ. Mỗi tấm bạt bọn chúng bán cao hơn so với giá thị trường khoảng 100 đến 150 ngàn đồng.

Với thủ đoạn này, thời gian qua các đối tượng này đã đi bán dọc các tỉnh từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.